Uruguay ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp

Uruguay ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp
TP - Trong cuộc hội đàm ngày 21/10 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Đông Uruguay Rodolfo Nin Novoa nhất trí xúc tiến đàm phán đi đến ký kết các thỏa thuận về hải quan, kiểm dịch động - thực vật và các lĩnh vực cụ thể khác. 

Hai bên từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý song phương; tạo thuận lợi cho giới doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau, thiết lập quan hệ làm ăn trực tiếp, hỗ trợ đưa hàng hóa vào thị trường các nước thuộc Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và ASEAN... Hai bên bày tỏ ủng hộ và nhất trí tiếp tục tham gia thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN và  MERCOSUR, cũng như các cơ chế hợp tác liên khu vực khác. 

Về vấn đề biển Đông, hai bên chia sẻ lập trường giải quyết các tranh chấp chủ quyền bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Chiều 21/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Rodolfo Nin Novoa đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.