Văn phòng Thủ tướng Đức bị phong tỏa vì bưu kiện lạ

Xe cảnh sát bên ngoài văn phòng Thủ tướng Đức. Bốn bưu kiện màu vàng nằm bên ngoài tòa nhà.
Xe cảnh sát bên ngoài văn phòng Thủ tướng Đức. Bốn bưu kiện màu vàng nằm bên ngoài tòa nhà.
TPO - Văn phòng của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bị phong tỏa vì một số bưu kiện khả nghi, hãng tin Reuter dẫn lời cảnh sát Đức cho biết chiều nay, 6/1.

“Chúng tôi đang điều tra về một số bưu kiện khả nghi”, người phát ngôn của cảnh sát liên bang Đức cho biết.

Một nhân chứng cho hay, có 4 thùng bưu kiện màu vàng bằng nhựa trong khu vực bị phong tỏa.

Vụ việc xảy ra khi châu Âu đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau vụ khủng bố ở Paris hôm 13/11/2015 khiến 130 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương.

Ngoài ra, cuộc khủng hoảng nhập cư do chiến tranh ở Trung Đông và Bắc Phi cũng làm dấy lên lo ngại các phần tử khủng bố có thể trà trộn dòng người tị nạn vào châu Âu.

Điều này lại càng khiến cho các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra người nhập cư, đặc biệt tập trung vào những tín đồ Hồi giáo.

Nhiều chuyên gia cho rằng hành động này có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn về cực đoan ở châu Âu.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.