Venezuela hạn chế số nhà ngoại giao Mỹ

Venezuela hạn chế số nhà ngoại giao Mỹ
TP - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa tuyên bố sẽ rà soát để giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ ở nước này, đồng thời lập danh sách chính trị gia Mỹ bị cấm nhập cảnh, những người từng cho ném bom Syria, Iraq hoặc Afghanistan. 

Trong danh sách này có tên cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, Thượng nghị sỹ Bob Menendez và Thượng nghị sĩ Marco Rubio.

Tổng thống Maduro cho biết, chính phủ Mỹ có 100 nhân viên làm việc ở Venezuela, trong khi Venezuela chỉ có 17 người ở Mỹ.

Hồi đầu tháng, Mỹ áp dụng biện pháp hạn chế visa đối với một số quan chức Venezuela vì cho rằng, họ vi phạm nhân quyền và tham nhũng. Hai nước vẫn chưa trao đổi đại sứ trong 5 năm qua. 

Theo BBC, CNN
MỚI - NÓNG