Venezuela thay đổi múi giờ để tiết kiệm điện

Những chiếc đồng hồ in hình cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez
Những chiếc đồng hồ in hình cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez
TPO - Vào lúc 2h30h sáng hôm nay, 1/5, Venezuela chính thức thay đổi múi giờ nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng điện đang diễn ra tại nước này.

Theo đó, từ ngày hôm nay, 1/5, người dân Venezuela sẽ phải dậy sớm do giờ của nước này sẽ được đẩy sớm hơn 30 phút (thay đổi từ GMT- 4:30 sang GMT-4) để tiết kiệm điện theo lệnh của Tổng thống Nicolas Maduro.

Biện pháp này được thông báo hồi giữa tháng 4, là một phần trong các kế hoạch của Venezuela đối phó với cuộc khủng hoảng điện hiện nay.

Trước đó, nước này đã cho cắt điện luân phiên, giảm ngày làm của công chức xuống còn 2 ngày 1 tuần và đóng cửa các trường học vào các ngày thứ 6.

Ông Jorge Arreaza, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Venezuela cho biết việc sử dụng đèn thắp sáng và điều hòa vào ban đêm đặc biệt gây tốn điện. Ông nói: “Đơn giản vặn đồng hồ sớm hơn 30 phút, điều này giúp chúng ta ‘tận hưởng’ ban ngày nhiều hơn”.

Do tình trạng hạn hán nghiêm trọng kéo dài, mực nước tại các đập thủy điện của Venezuela đã xuống thấp tới mức báo động, đẩy mạng lưới điện của nước này vào trạng thái gần suy sụp. Trong đó, mực nước tại đập thủy điện lớn nhất Venezuela, nơi cung cấp 75% lượng điện tiêu thụ của thủ đô Caracas với 3 triệu dân, đã xuống thấp chưa từng thấy.

Tình trạng mất điện kéo dài, thiếu nghiêm trọng hàng hóa thiết yếu, và chế độ phân phối nước đã khiến đời sống của người dân Venezuela trở nên khổ sở. Lạm phát ba con số và cuộc suy thoái kinh tế sâu nhất trong hơn một thập kỷ ở Venezuela càng khiến người dân khốn đốn. Trong khi đó, nguồn thu từ xuất khẩu dầu lửa giảm sút khiến quốc khố Venezuela gần như cạn kiệt.

Theo Theo Chanel News Asia
MỚI - NÓNG