Vì sao Phó Thủ tướng Malaysia bị cách chức?

Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) thông báo bổ nhiệm ông Ahmad Zahid Hamidi vào vị trí phó thủ tướng sau cuộc cải tổ nội các. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) thông báo bổ nhiệm ông Ahmad Zahid Hamidi vào vị trí phó thủ tướng sau cuộc cải tổ nội các. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak hôm qua cách chức cấp phó cùng 4 bộ trưởng trong đợt cải tổ nội các.

Phó Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin bị cách chức vài ngày sau khi ông công khai kêu gọi Thủ tướng Najib Razak giải thích bê bối tại quỹ đầu tư quốc gia 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Quỹ này đang nợ hơn 11 tỷ USD, đồng thời bị điều tra vì quản lý tài chính yếu kém và tham nhũng.

"Thay thế Tan Sri Muhyiddin Yassin là quyết định khó khăn nhưng hệ thống lãnh đạo cần phải làm điều được cho là đúng", Reuters dẫn lời Thủ tướng Najib cho biết trong thông báo phát sóng trên truyền hình quốc gia.

Theo AP, ông Najib sẽ bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi giữ vị trí phó thủ tướng. Ông cách chức 4 bộ trưởng để củng cố chính quyền, đảm bảo có thể "làm việc như một đội". Trước đó, chính phủ Malaysia còn thông báo sa thải Bộ trưởng Tư pháp Abdul Gani Patail.

Tờ Wall Street Journal trong tháng đưa tin khoảng 700 triệu USD đã được chuyển từ các chi nhánh liên quan đối với 1MDB đến các tài khoản cá nhân của Thủ tướng Najib.

Ông Najib phủ nhận việc nhận tiền vì mục đích cá nhân, cho rằng các cáo buộc tham nhũng là một phần của chiến dịch ép ông từ chức. 1MDB bác thông tin chuyển tiền cho thủ tướng và một báo cáo tạm thời từ chính phủ không cho thấy có điều gì khả nghi. Người dân Malaysia đang chờ xem ông Najib có hành động pháp lý với tờ Wall Street Journal hay không.

Các cáo buộc tham nhũng nghiêm trọng là mối đe dọa lớn nhất đến uy tín của Thủ tướng Najib kể từ khi ông nhậm chức năm 2009, tác động đến tầm ảnh hưởng đảng Tổ chức Thống nhất Dân tộc Malaysia (UMNO) có được trên chính trường kể từ khi nước này giành độc lập năm 1957.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG