Viên kim cương lớn nhất thế giới hình trái lê

Viên kim cương lớn nhất thế giới hình trái lê
TPO – Ngày 15-11 tới, Công ty bán đấu giá quốc tế Sotheby sẽ bán đấu giá viên kim cương hình trái lê lớn nhất thế giới (nặng 110.3 cara) tại Geneva (Thụy Sĩ).
Viên kim cương lớn nhất thế giới hình trái lê ảnh 1

Theo giới thiệu, viên kim cương này có tên "Cora Sun Drop”, mới được khai thác từ năm ngoái tại Nam Phi và được Sotheby gọi là “Viên kim cương hình trái lê màu vàng có đầy đủ màu sắc và to nhất thế giới”.

Trải qua quá trình gọt, đánh bóng của công ty kim cương NewYork có quy mô lớn nhất thế giới - Cora Internatinol -  viên kim cương trở nên hoàn mỹ, lấp lánh.

Theo dự đoán, giá bán đấu giá cuối cùng của viên kim cương hình trái lê màu vàng nặng 110.3 cara này từ 11 triệu – 15 triệu USD.

Hiện tại, viên kim cương này được trưng bày công khai tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở London (Anh), thu hút rất nhiều người tới xem.

Hương Trần
Theo Xinhuanet

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.