Việt - Lào thống nhất chủ trương các dự án lớn

Việt - Lào thống nhất chủ trương các dự án lớn
TP - Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào tổ chức Kỳ họp lần thứ 37 chiều 21/1 tại Hà Nội, nhằm đánh giá lại kết quả đã đạt được và tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương. 

Hai bên thống nhất về chủ trương đầu tư một số dự án lớn như Dự án kho ngoại quan xăng dầu và đường ống dẫn dầu từ cảng Hòn La (tỉnh Quảng Bình) về tỉnh Khammuane; xây dựng đường dây tải điện từ Xekaman 1 về Pleiku... Tại kỳ họp này, hai bên đã ký Hiệp định về hợp tác song phương giữa hai chính phủ năm 2015. 

Theo đó, hai bên tiếp tục tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam... Hai bên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư trong việc giải quyết nhanh các thủ tục pháp lý, hành chính về cấp phép đầu tư và chứng nhận sử dụng đất...

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.