Việt - Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou sau cuộc hội đàm ngày 6/3 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou sau cuộc hội đàm ngày 6/3 tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN
TP - Hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou nhất trí phối hợp để kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp…

Trong cuộc hội đàm ngày 6/3 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, hỗ trợ và có những giúp đỡ quý báu, kịp thời, hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước Lào hiện nay.

Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp để kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quan hệ hai nước.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội Việt Nam sẽ tích cực triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào. Hai Chủ tịch thống nhất, Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào tại tỉnh Sơn La là hoạt động có ý nghĩa chính trị quan trọng, cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào cho thế hệ trẻ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã mời Chủ tịch Pany Yathotou sang tham dự Lễ khánh thành Khu di tích, dự kiến vào tháng 7.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố khó lường, hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng; làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Lào cho rằng, hai Quốc hội cần tiếp tục thúc đẩy hai Chính phủ xem xét, giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, kịp thời đưa ra quyết định cũng như cơ chế, biện pháp khuyến khích nhằm đưa quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác giáo dục... giữa hai nước ngày càng phát triển. Các ủy ban của Quốc hội hai nước tiếp tục giám sát việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai Chính phủ, nhất là những vấn đề liên quan tài nguyên môi trường, cùng nhau xây dựng biên giới Lào - Việt Nam hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Pany Yathotou nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Lào cảm ơn, đánh giá cao việc Việt Nam hỗ trợ nguồn vốn xây dựng Nhà Quốc hội Lào, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Lào và Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí rằng, Quốc hội hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào.

Tạo điều kiện cho các nhà đầu tư

Chiều 6/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou bày tỏ vui mừng cùng với những thành tựu quan trọng của mỗi Đảng, mỗi nước, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu sáng qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quốc hội hai nước tăng cường giám sát, tạo điều kiện cho các dự án hợp tác đầu tư giữa hai bên, trong đó có các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào triển khai hiệu quả.Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng và thống nhất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các dự án: đường cao tốc Hà Nội - Vientiane; nâng cấp các tuyến đường kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây và kết nối với khu vực; nâng cấp đường 18B; muối mỏ Kali ở tỉnh Khammouane; khắc phục triệt để sự cố thủy diện Xe Kaman 3; tích cực phối hợp triển khai thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ về phát triển các dự án thủy điện tại Lào và mua bán điện giữa hai nước đến năm 2030.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực cũng như các cơ chế tiểu vùng; làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác, liên kết của Cộng đồng ASEAN, tăng cường đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN và duy trì tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề chiến lược của khu vực, trong đó có vấn đề biển Đông. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục duy trì, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ vĩ đại, tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào anh em.

Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cho biết, phía Lào đang tích cực sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Lào, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou ký Thỏa thuận hợp tác hai Quốc hội giai đoạn 2017- 2021; chứng kiến hai lãnh đạo Văn phòng Quốc hội hai nước ký kêt Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới 2017-2021. Sáng qua, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

MỚI - NÓNG