Việt Nam, Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt

Việt Nam, Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác nhiều mặt
Việt Nam và Ấn Độ nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ các nội hàm của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm Ấn Độ
> Chủ tịch nước trả lời phỏng vấn truyền thông Ấn Độ

Dựa trên các trụ cột then chốt là hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo Tuyên bố chung về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ từ ngày 11 đến 13-10 của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Việt Nam, hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới. (Tiếp theo trang 1)

Ngoài ra, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, nông nghiệp; phấn đấu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực giàu tiềm năng khác như khoa học, công nghệ cao, tư pháp, y tế, thông tin, truyền thông, du lịch, thể thao, báo chí…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam. Hai bên nhất trí tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, khuyến khích hợp tác ở khu vực tư nhân. Hai bên đặt mục tiêu đạt 7 tỷ USD thương mại song phương năm 2015. Hai bên cũng nhất trí hợp tác để sớm kết thúc Hiệp định tự do thương mại ASEAN-Ấn Độ về dịch vụ và đầu tư.

Hai bên hoan nghênh sự tăng cường hơn nữa hợp tác về quốc phòng, an ninh; nhất trí hợp tác để sớm hoàn thành Trung tâm Indra Gandhi khôi phục dữ liệu, chứng cứ tội phạm tại TPHCM. Phía Việt Nam hoan nghênh đề nghị huấn luyện và nâng cao năng lực cho lực lượng công an Việt Nam

Hai bên đánh giá cao việc ký kết Hiệp định Dẫn độ Tội phạm, Bản ghi nhớ về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 2012”, Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ, Chương trình hành động 2011-2013 về nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, Chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ 2011-2014, Nghị định thư về văn hóa năm 2012. Chính phủ Ấn Độ đồng ý sẽ cung cấp cho Việt Nam các khoản tín dụng mới với điều kiện thuận lợi hơn đối với những dự án về cơ sở hạ tầng, dầu khí, điện và truyền tải điện cùng các lĩnh vực Việt Nam có yêu cầu.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và việc đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển cả. Hai bên nhất trí cho rằng, tranh chấp trên Biển Đông cần được các bên liên quan giải quyết thông qua biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, phù hợp với những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002.

Hai bên nhất trí gia tăng hợp tác trong lĩnh vực tăng cường năng lực, giúp đỡ kỹ thuật và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan của hai nước nhằm đảm bảo an ninh hàng hải, trong đó có việc chống cướp biển, ngăn chặn ô nhiễm, tìm kiếm cứu hộ... trên biển. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác để đối phó hiệu quả các hiểm họa an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, an ninh năng lượng, HIV/AIDS, dịch bệnh.

Sẽ mở đường bay thẳng từ Việt Nam sang Ấn Độ

Tối 12-10, tin từ Tổng Cty Hàng không Việt Nam (VNA) cho biết, VNA và Hãng hàng không Jet Airways của Ấn Độ vừa ký thỏa thuận khung về hợp tác chiến lược, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Hai hãng sẽ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, kỹ thuật và đào tạo, làm tiền đề cho việc thiết lập đường bay thẳng giữa 2 nước Việt Nam - Ấn Độ trong thời gian sớm nhất.

Theo TTXVN

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.