Việt Nam, Campuchia đang xây 2 cột mốc biên giới

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen trong lễ khánh thành cột mốc 314 hồi năm 2012.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (phải) và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Hun Sen trong lễ khánh thành cột mốc 314 hồi năm 2012.
TPO - Việt Nam và Campuchia đang xây dựng 2 cột mốc biên giới thuộc cặp tỉnh Gia Rai – Ratanakiri và An Giang – Takeo theo những thỏa thuận mà hai bên đã ký kết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết trong cuộc họp báo chiều này (26/11) rằng, thực hiện Hiệp định hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam -  Campuchia ký ngày 27/12/85 và Hiệp ước bổ sung ký ngày 10/10/2005, Chính phủ hai nước đã thỏa thuận xây dựng đồng thời cột mốc biên giới số 30 ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Oyadao thuộc cặp tỉnh Gia Rai – Ratanakiri và cột mốc 275 ở cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên - Phnumden thuộc cặp tỉnh An Giang – Takeo. 

Ngoài ra, một đoạn đường dài 450m để nối hai trạm kiểm soát ở cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và Oyadao cũng được xây dựng đồng thời.

Hai cột mốc 30 và 275 nằm trong gói giải pháp tổng thể gồm 3 mốc: 30, 275 và 314 mà hai bên nhất trí trong biên bản ghi nhớ ký ngày 30/4/2011.

Ngày 20/11/2015, hai bên đồng thời khởi công xây 2 cột mốc và đoạn đường 450. 

Việc này đánh dấu cột mốc quan trọng trong công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai nước, hướng tới xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.