Việt Nam - Campuchia: Tăng cường đoàn kết hữu nghị truyền thống

Chiều 27/9 tại Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN
Chiều 27/9 tại Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: TTXVN
TP - Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Campuchia, chiều 27/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Hai bên nhất trí củng cố, tăng cường đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đưa quan hệ song phương tiếp tục phát triển bền vững

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam chân thành mong muốn cùng Campuchia đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững theo phương châm mà lãnh đạo cấp cao hai bên đã thỏa thuận, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Đánh giá cao vai trò của Thủ tướng Hun Sen đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước đang được triển khai tích cực và nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt hợp tác về thương mại, đầu tư đã có bước phát triển nhanh chóng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng với Thượng viện, Quốc hội Campuchia tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường sự phối hợp, hợp tác trong công tác giám sát việc triển khai thực hiện các thỏa thuận đã ký giữa hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Chính phủ Campuchia và Thủ tướng Hun Sen đã quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống ổn định ở Campuchia; bày tỏ mong muốn Thủ tướng Hun Sen tiếp tục quan tâm chỉ đạo để cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia có điều kiện ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Hun Sen cho rằng, thời gian tới, hai nước cần tăng cường giáo dục truyền thống của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước đến các tầng lớp nhân dân, trong đó có thế hệ trẻ. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ sự cảm ơn Việt Nam đã quan tâm, hỗ trợ nhân dân vùng biên giới Campuchia trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, các địa phương khu vực biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia cần tăng cường các hoạt động giao lưu, hữu nghị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới ba nước.

Lào tiếp tục thu hút doanh nghiệp Việt Nam

Chiều 27/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Thay mặt Chính phủ và nhân dân Lào, Thủ tướng Thongloun Sisoulith cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về sự giúp đỡ hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Lào hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội thông báo với Thủ tướng Lào về kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou. Hai bên đã trao đổi, thống nhất kế hoạch hoạt động và phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới. Hai nữ Chủ tịch Quốc hội đã cùng chủ trì Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa hai Quốc hội về chủ đề “Kinh nghiệm quản lý nợ công”. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Chính phủ Lào và cá nhân Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các dự án. Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cho biết, Thủ tướng mong muốn gặp gỡ với các doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư tại Lào. Trên cơ sở đó, tạo điều kiện thuận lợi về mặt chính sách để tiếp tục thu hút các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam, đầu tư tại Lào.

Ngày 27/9, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến ông Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Ông Saysomphone Phomvihane nói rằng, Lào và Việt Nam cần tiếp tục gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Chiều 27/9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Lào và lên đường thăm hữu nghị chính thức Campuchia theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin.

MỚI - NÓNG