Việt Nam chia buồn vụ tai nạn máy bay tại Lào

Một chiếc trực thăng Mi-17 của Quân đội Lào.
Một chiếc trực thăng Mi-17 của Quân đội Lào.
TPO - Được tin ngày 27/7, một máy bay trực thăng quân sự Mi-17 của Lào bị tai nạn tại khu vực phía Bắc bản Luangsay, huyện Longcheng, tỉnh Saysomboun trên đường bay từ Vientiane đi Luangprabang (Lào), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Lào Thongsing Thammavong.

Trong bức điện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ xúc động và đau buồn khi nhận được tin về vụ tai nạn. Đồng thời thay mặt Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới Đảng, Chính phủ, Quân đội và nhân dân Lào cùng gia đình của các cán bộ, chiến sỹ gặp nạn sớm vượt qua mất mát, đau thương này.

Hôm 30/7, một ngày sau khi vị trí của Mi-17 rơi trên sườn núi được xác định chính xác, thi thể của tất cả 23 người trên khoang đã được thu gom, Bộ Quốc phòng Lào thông báo. Thời tiết xấu có thể là nguyên nhân vụ tai nạn, báo Lào Vientiane Times đưa tin.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".