Việt Nam - Trung Quốc: Xử lý thỏa đáng bất đồng, hợp tác cùng có lợi

Thiếu nhi tỉnh Chiết Giang tặng hoa chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang chiều 14/1. Ảnh: TTXVN.
Thiếu nhi tỉnh Chiết Giang tặng hoa chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Sân bay Quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang chiều 14/1. Ảnh: TTXVN.
TP - Nhân chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên hôm qua đưa ra Thông cáo chung Việt Nam - Trung Quốc, khẳng định hai nước sẽ kiên trì tôn trọng lẫn nhau, xử lý thỏa đáng bất đồng, làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi…

Hai bên khẳng định sẽ luôn nắm chắc phương hướng lớn của tình hữu nghị Việt - Trung; kiên trì tôn trọng lẫn nhau, tăng cường trao đổi chiến lược và chính trị, xử lý thỏa đáng bất đồng, làm sâu sắc thêm hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển liên tục, lành mạnh, ổn định. Hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy nâng cao hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực sau:

Cùng nâng cao năng lực và trình độ cầm quyền

Hai bên thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, quản lý đất nước; cùng nâng cao năng lực và trình độ cầm quyền…

Làm sâu sắc thêm giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật. Duy trì tiếp xúc cấp cao giữa quân đội hai nước; sử dụng tốt các kênh như cơ chế Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, đối thoại chiến lược quốc phòng và đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng; thực hiện hiệu quả Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến năm 2025; tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trên các lĩnh vực như giao lưu hữu nghị biên phòng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu học thuật quân sự; tiếp tục tiến hành tuần tra chung trong Vịnh Bắc Bộ và hoạt động tàu quân sự thăm viếng lẫn nhau. Tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật; triển khai có hiệu quả các cơ chế và thoả thuận hợp tác hai bên đã ký kết; tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực như chống khủng bố…

Tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và an ninh trên biển giữa cảnh sát biển hai nước; tích cực triển khai hợp tác thực chất như giao lưu giữa sỹ quan cảnh sát trẻ, tàu thuyền thăm viếng lẫn nhau, huấn luyện chung tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục tổ chức gặp mặt công tác giữa cảnh sát biển hai nước; cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Căn cứ theo nhận thức chung về nguyên tắc mà hai bên đã đạt được, tích cực thúc đẩy thực hiện đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển, xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan phù hợp với quan hệ hữu nghị hai nước.

Cải thiện mất cân bằng thương mại

Việt Nam và Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp thiết thực nhằm cải thiện hơn nữa tình trạng mất cân bằng thương mại hai nước; ủng hộ doanh nghiệp hai nước căn cứ theo yêu cầu, tiêu chuẩn của quy định pháp luật về kiểm nghiệm, kiểm dịch, triển khai hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, trong đó có gạo, sắn, các sản phẩm sữa, hoa quả đã chế biến.

Thực hiện tốt dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; khẩn trương thúc đẩy hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông, thực hiện hiệu quả quy hoạch tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng…

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lai tạo các giống lúa, giống cây trồng thích nghi với điều kiện hạn hán, nhiễm mặn và trồng rừng. Triển khai tốt hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong - Lan Thương; tăng cường hơn nữa giao lưu và hợp tác kỹ thuật giữa Việt Nam và Trung Quốc trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước. Tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác hàng không giữa hai bên. Phối hợp chặt chẽ, sử dụng tốt các khoản tín dụng và viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam…

Phía Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp tiêu biểu cho công nghệ tiên tiến và trình độ phát triển của Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư vào các dự án ở Việt Nam. Phía Việt Nam bày tỏ hoan nghênh về điều này và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi.

Ủng hộ doanh nghiệp hai nước đẩy nhanh giải quyết các khó khăn và vướng mắc trong các dự án hợp tác. Phía Trung Quốc nhất trí việc Việt Nam thành lập Văn phòng xúc tiến thương mại tại Hàng Châu, sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam thành lập thêm các cơ quan xúc tiến thương mại tại các địa phương liên quan của Trung Quốc. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết 15 văn kiện hợp tác.

Thúc đẩy giao nhân dân, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ; vận hành tốt Học viện Khổng Tử tại Đại học Hà Nội; hoàn thành việc xây dựng Cung Hữu nghị Việt - Trung trong năm 2017…

Hợp tác biên giới trên bộ, trên biển

Phát huy tốt vai trò của cơ chế Ủy ban liên hợp về biên giới trên đất liền Việt - Trung và Ủy ban hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt - Trung; thực hiện tốt các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa hai nước; nâng cao mức độ hợp tác về xây dựng, quản lý và mở cửa các cửa khẩu biên giới hai nước; tiếp tục áp dụng các biện pháp tiện lợi hóa thông quan; tích cực nghiên cứu giải quyết vấn đề lao động thời vụ khu vực biên giới hai nước; giữ bình yên lâu dài và cùng phát triển tại khu vực biên giới.

Trao đổi thẳng thắn, chân thành về vấn đề trên biển; nhấn mạnh cần tuân thủ nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”; sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt - Trung; kiên trì thông qua đàm phán, hiệp thương hữu nghị, tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm tích cực nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển.

Làm tốt các công việc tiếp theo sau khi hoàn thành khảo sát chung tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, thúc đẩy vững chắc đàm phán phân định khu vực vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và tích cực thúc đẩy hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này; tiếp tục thúc đẩy công việc của Nhóm công tác bàn bạc về hợp tác cùng phát triển trên biển; triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm đã thoả thuận.

Tiếp tục thực hiện toàn diện và hiệu quả “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông”, trên cơ sở hiệp thương thống nhất, sớm xây dựng “Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông”; kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, giữ gìn hòa bình, ổn định ở biển Đông.

Sáng 14/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc; thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp, lưu học sinh và bà con Việt kiều đang sinh sống, học tập, công tác tại Trung Quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Bắc Kinh đi thăm thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang.

Kiên trì chính sách “Một Trung Quốc”

Phía Việt Nam khẳng định kiên trì chính sách một nước Trung Quốc; ủng hộ quan hệ hai bờ phát triển hòa bình và sự nghiệp lớn thống nhất Trung Quốc; kiên quyết phản đối hành động chia rẽ “Đài Loan độc lập” dưới mọi hình thức. Việt Nam không phát triển bất kỳ quan hệ chính thức nào với Đài Loan. Phía Trung Quốc bày tỏ hoan nghênh lập trường trên của phía Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.