Việt Nam - Venezuela chú trọng hợp tác dầu khí, nông nghiệp

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hội đàm sáng 31/8. Ảnh: Như Ý
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hội đàm sáng 31/8. Ảnh: Như Ý
TP - Trong cuộc hội đàm sáng qua tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nhất trí sẽ qAan tâm, tạo thuận lợi cho các liên doanh, doanh nghiệp hai bên triển khai các dự án hợp tác năng lượng - dầu khí, nông nghiệp, thủy sản...

Nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Maduro cùng Phu nhân đến Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương với Venezuela. Tổng thống Maduro khẳng định, Venezuela luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng, mong muốn trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cần duy trì thường xuyên và tiếp tục nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương đã được thiết lập, quan tâm chỉ đạo, tạo thuận lợi cho các liên doanh, doanh nghiệp hai bên triển khai các dự án hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước về năng lượng - dầu khí, nông nghiệp và thủy sản.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính phủ hai nước ký kết (trong khuôn khổ chuyến thăm) Hiệp định về các dự án nông nghiệp giai đoạn 2015-2018, tạo cơ sở pháp lý để sớm triển khai ba dự án hợp tác về sản xuất lương thực, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi ở Venezuela thời gian tới. Đồng thời, ủng hộ việc triển khai các dự án hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực công nghiệp chế tạo và chế biến, xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở xã hội, sản xuất vật liệu xây dựng, thiết bị điện… Phía Venezuela cam kết tiếp tục tích cực hỗ trợ, sớm tháo gỡ khó khăn cho liên doanh khai thác dầu mỏ của tập đoàn dầu khí quốc gia hai nước tại Venezuela.

Sẵn sàng làm cầu nối cho Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Maduro nhất trí rằng, trao đổi thương mại song phương hiện ở mức dưới 100 triệu USD/năm không phản ánh đúng tiềm lực, nhu cầu và khả năng cung ứng mang tính bổ trợ cao giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo thống nhất chỉ đạo các bộ, ngành hai bên tích cực thúc đẩy triển khai Hiệp định hợp tác thương mại song phương có hiệu lực từ tháng 7 năm nay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận, thâm nhập thị trường của nhau và có phương thức thanh toán thuận tiện để đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên mức 1-2 tỷ USD hoặc cao hơn trong vài ba năm tới.

Tổng thống Maduro khẳng định, Venezuela sẵn sàng làm cầu nối, hỗ trợ Việt Nam tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại với 19 quốc đảo ở Caribean với tổng số khoảng 80 triệu dân và đều là thành viên của Liên minh Dầu khí Caribean (PetroCaribe) cùng với Venezuela.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, tư pháp, thông qua việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm và hợp tác đào tạo. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng, Quốc hội và các tổ chức chính trị - xã hội hai nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phối hợp, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau không ngừng gia tăng giữa Việt Nam và Venezuela tại các tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Phong trào Không liên kết và các cơ chế hợp tác Nam-Nam. Nhân dịp này, Tổng thống Maduro khẳng định, Venezuela ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Kinh tế - Xã hội (ECOSOC) nhiệm kỳ 2016-2018.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Delcy Rodríguez. Hai bên nhất trí sẽ tích cực phối hợp triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Manduro, nhất là quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực quan trọng, như năng lượng - dầu khí, nông nghiệp, thủy sản. Bộ trưởng Rodríguez, đồng thời là Phó Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela, cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực nhằm sớm tháo gỡ khó khăn cho liên doanh khai thác dầu khí hai nước tại Venezuela; đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam quan tâm chỉ đạo triển khai sớm các dự án hợp tác về nông nghiệp, thủy sản và chăn nuôi tại Venezuela. 

Tiếp Tổng thống Venezuela ngày 31/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng sau chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Maduro, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới, hiệu quả, thực chất hơn. Trong cuộc hội kiến cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Maduro nhất trí cao trong việc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác về dầu khí, năng lượng, hợp tác sản xuất hàng tiêu dùng, đầu tư xây dựng nhà ở, nhất là hợp tác nông nghiệp và thủy sản - một lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược của Venezuela.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Maduro nhất trí rằng, các tranh chấp về chủ quyền và lãnh thổ cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Hiến chương và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

MỚI - NÓNG