Vợ các cầu thủ Chapacoense lên kế hoạch về ở chung một nhà

Rosangela, người vợ ở bên tiền vệ Cleber suốt 15 năm qua đã đăng bức ảnh này lên Instagram để tưởng nhớ người chồng quá cố.
Rosangela, người vợ ở bên tiền vệ Cleber suốt 15 năm qua đã đăng bức ảnh này lên Instagram để tưởng nhớ người chồng quá cố.
TPO - Một trong số những người vợ của các cầu thủ Brazil thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm 28/11 cho biết các cô gái sẽ chuyển đến sống chung một nhà để an ủi nhau vượt qua nỗi mất mát to lớn.

Tiền vệ Cleber Santana (36 tuổi) là một trong số 19 cầu thủ Chapecoense không may thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay tại Colombia xảy ra hôm 28/11. Rosangela, người vợ ở bên Cleber suốt 15 năm qua cho biết các con trai của cô – Cleber (14 tuổi) và Haroldo (11 tuổi) đã không ngừng khóc lóc van xin được gặp cha kể từ sau thảm kịch. “Anh ấy là tất cả đối với chúng tôi. Anh ấy là một nửa của tôi, là tất cả những gì tôi biết. Tất cả những gì tôi học được đều là từ anh ấy. Anh ấy đã làm cho tôi trưởng thành hơn và mạnh mẽ như ngày hôm nay”, Rosangela nói.

Cô chia sẻ thêm: “Tôi không biết sẽ phải làm gì khi không có anh. Đối với những người vợ và bạn gái của các anh, tương lai đều vô cùng mù mịt. Do đó, chúng tôi đã quyết định xích lại để giúp nhau đối mặt với nỗi đau này. Một số người trong chúng tôi sẽ chuyển vào sống cùng nhau trong một ngôi nhà.”

Được biết, Rosangela cùng vợ và bạn gái của các cầu thủ đã thiệt mạng hiện được điều trị tâm lý để có thể vững tâm vượt qua đau đớn.

Vợ các cầu thủ Chapacoense lên kế hoạch về ở chung một nhà ảnh 1

Cầu thủ Tiago da Rocha Vieira và vợ Graziele. Chàng cầu thủ trẻ này là 1 trong số 19 cầu thủ đã thiệt mạng. Anh ra đi để lại người vợ trẻ với nỗi đau quá lớn.

Trước đó, vào ngày 28/11, phi cơ số hiệu CP2933 chở 9 thành viên tổ bay và 68 hành khách, trong đó có câu lạc bộ bóng đá Brazil Chapecoense, rơi xuống gần Medellin, Colombia. Vụ tai nạn đã lấy đi sinh mạng của gần hết đội bóng Brazil Chapecoense. Danh tính các cầu thủ xấu số đã được xác định.

Sau đó, quan tài của các cầu thủ Brazil được chuyển về quê hương của đội bóng – thành phố Chapeco (Brazil) vào trưa ngày 2/12 và được đưa thẳng đến sân vận động của đội bóng. Tại đây sẽ có một lễ tang tập thể với sự tham dự của nhiều quan chức nhà nước, người thân, bạn bè, đồng đội và fan hâm mộ của đội bóng.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG