Võ sư Pakistan dùng đầu đập vỡ 43 quả dừa trong một phút

Võ sư Pakistan dùng đầu đập vỡ 43 quả dừa trong một phút
Võ sư 30 tuổi Rashid Naseem đến từ Karachi, Pakistan lập kỷ lục dùng đầu đập vỡ 43 quả dừa tươi liên tiếp trong vòng một phút.

Võ sư Rashid Naseem là người yêu thích lập kỷ lục. Để có được màn trình diễn dùng đầu đập dừa tươi, anh đã luyện tập trong nửa năm, news.comhôm 7/1 đưa tin. 

Player Loading...

Rashid cho biết dừa tươi rất cứng, khó bị đập vỡ. Khi bắt đầu tập luyện, anh thường bị đau đầu. Vị võ sư này nói anh đang giữ kỷ lục người nghiền nát nhiều lon đồ uống nhất. Năm ngoái, Rashid dùng đầu đập vỡ 210 quả óc chó trong vòng 60 giây. 

Rashid tuyên bố anh đã sẵn sàng để lập 5 kỷ lục Guinesss và mục tiêu của anh là đạt 50 kỷ lục Guiness, mang tự hào cho Pakistan.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.