Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia

Thiết bị ghi dữ liệu hành trình của máy bay AirAsia được trục vớt hôm 12/1
Thiết bị ghi dữ liệu hành trình của máy bay AirAsia được trục vớt hôm 12/1
TPO - Sáng 13/1, kênh tin tức MetroTV của Indonesia dẫn lời một quan chức Bộ Giao thông vận tải nước này cho biết, các thợ lặn đã trục vớt được hộp đen thứ 2 là thiết bị ghi âm buồng lái của máy bay AirAsia gặp nạn trên vùng biển Java.

Theo Reuters, thiết bị ghi âm buồng lái, ghi lại các cuộc hội thoại trong buồng lái cũng như hội thoại giữa các thành viên phi hành đoàn và trạm kiểm soát không lưu đã được tìm thấy ở gần vị trí nơi hộp đen thứ nhất đã được trục vớt ngày hôm qua (12/1).

MetroTV đưa tin, hộp đen ghi âm buồng lái được đưa lên một tàu hải quân Indonesia và dự kiến ​​sẽ được gửi đến thủ đô Jakarta để phân tích. Các nhà điều tra cho biết, có thể mất đến một tháng để phân tích dữ liệu từ hai hộp đen.


Trước đó một ngày, đội thợ lặn của hải quân Indonesia đã trục vớt được hộp đen thứ nhất là thiết bị ghi dữ liệu hành trình bay của máy bay Air Asia.

Việc tìm thấy hai hộp đen là một bằng chứng quan trọng giúp cho các nhà điều tra có thể xác định nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay khiến 162 người thiệt mạng.

Tính đến thời điểm này, 48 thi thể đã được vớt lên từ biển Java và đưa đến Surabaya để nhận dạng, trong đó có nhiều thi thể được tìm thấy ở phần thân máy bay.

Một số hình ảnh về hộp đen thứ nhất:

Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 1
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 2
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 3
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 4
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 5
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 6
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 7
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 8
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 9
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 10
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay AirAsia ảnh 11
Theo Reuters, Channel News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.