Vụ cựu Phó Thủ tướng Nga bị sát hại: Tư thù hay thủ đoạn chính trị?

Hàng chục ngàn người tuần hành tại Mátxcơva sau vụ ông Boris Nemtsov bị bắn chết. Ảnh: AP
Hàng chục ngàn người tuần hành tại Mátxcơva sau vụ ông Boris Nemtsov bị bắn chết. Ảnh: AP
TP - Có quan chức Nga cho rằng, ông Boris Nemtsov bị bắn chết là vì mối quan hệ cá nhân và tài chính của nạn nhân, nhưng cũng có thể kẻ thù của Nga đứng sau vụ ám sát này.

Hãng tin Nga RIA-Novosti dẫn lời nghị sĩ Nga Valeriy Rashkin cho rằng, vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng, thủ lĩnh đối lập Boris Nemtsov là hệ quả của các mối quan hệ cá nhân và tài chính của ông này, nhưng “chính quyền quân sự phát xít” ở Ukraine có thể phải chịu trách nhiệm. Phát ngôn viên Ủy ban Điều tra Liên bang Nga Vladimir Markin nói rằng, ông Nemtsov từng bị đe dọa liên quan quan điểm của ông về vụ tấn công tuần báo biếm Charlie Hebdo (Pháp), nhưng “những kẻ thù” của Nga cũng có thể đứng sau vụ ám sát.


Báo chí Nga điểm lại vụ sát hại ông Nemtsov trên truyền thông phương Tây và kết luận rằng, phương Tây đã thông tin thiên lệch với ý đồ chống chính quyền Nga, đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, Tổng thống Putin đã cam kết với mẹ ông Nemtsov là sẽ tìm ra thủ phạm. Phát ngôn viên của Tổng thống Putin nói rằng, ông Nemtsov không gây bất cứ nguy cơ nào đối với chế độ, bởi phong trào tự do đối lập không gây đe dọa nghiêm trọng nào với chính quyền đương nhiệm. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, bất cứ “mưu toan nào sử dụng vụ giết hại Boris Nemtsov cho mục đích chính trị đều hèn hạ”. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier phản đối việc quy kết, đồn đoán vụ ám hại ông Nemtsov. 

Trang tin Nga Russia Insider nhận định, ông Nemtsov có vô số kẻ thù từ thời ông được sủng ái dưới thời Tổng thống Boris Yeltsin, tiến hành cải cách kinh tế với những liệu pháp sốc. Ông Nemtsov từng ca ngợi Tổng thống Yeltsin là “vị Sa hoàng tốt” và hy vọng được chọn làm người kế vị. Tuy nhiên, năm 2000, Tổng thống Yeltsin nhận định, ông Putin là người duy nhất có thể cứu nước Nga thoát khỏi tình trạng hỗn loạn. Ông Nemtsov thất sủng, bắt đầu chuyển sang phe đối lập. Kẻ thù của ông Nemtsov gồm cả các nhà tài phiệt từng là đồng minh thân thiết, sau đó trở mặt và khao khát trả thù. Nhà tài phiệt Boris Beresovky chết bí ẩn năm 2013 từng là kẻ thù lớn của ông Nemtsov, Russia Insider nhận định.

Nhân tình của ông Nemtsov là bồ nhí nghị sĩ Ukraine?

Báo Anh Daily Mail đưa tin, bạn gái của ông Nemtsov, cô Anna Duritskaya (người mẫu Ukraine, 23 tuổi), vừa xuất hiện trên kênh truyền hình đối lập Nga Rain TV với vẻ suy sụp, suýt khóc. Cô nói đã phải trải qua các cuộc thẩm vấn khắc nghiệt. Khi được hỏi về kẻ bắn chết ông Nemtsov, cô trả lời: “Tôi không biết ai đã làm việc đó. Tôi không muốn trả lời về tình huống trên cầu. Tôi không muốn nói về chuyện đó”. Về vụ sát hại, Duritskaya nói: “Tôi không thấy một người nào. Khi tôi quay lại, tôi chỉ thấy một chiếc xe màu sáng nhưng không nhìn rõ loại gì cũng như biển số”. Duritskaya nói rằng, cô và ông Nemtsov không nhận được bất cứ sự đe dọa nào vào những ngày trước vụ ám sát, và đó không phải là vụ “giết người vì tình”.

Duritskaya cho biết, các nhân viên điều tra đã đưa cô quay lại hiện trường án mạng để giúp cô nhớ lại chi tiết vụ việc. Cô muốn trở về Ukraine với mẹ nhưng chưa được phép. Cơ quan điều tra Nga nhấn mạnh, Duritskaya chỉ là nhân chứng của vụ án, nhưng mẹ cô cho rằng, người ta cố tình gắn cái chết của lãnh đạo phe đối lập với cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Theo kênh truyền hình Nga Vesti, bạn gái của ông Nemtsov cũng chính là người tình của nghị sĩ Ukraine Yurii Birch, kiêm chỉ huy trưởng Trung đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine Dnepr-1.

Theo hãng tin Nga TASS, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề xuất tăng quy mô quân đội nước này lên 250.000, gồm 204.000 quân nhân. Đầu năm 2014, quân đội Ukraine có 168.000 người, gồm 125.000 quân nhân. Cuối năm 2014, con số này tăng lên 232.000 người. Sputnik ngày 3/3 đưa tin, chính phủ Đức mời đại diện Nga, Pháp, Ukraine tới Berlin tham dự cuộc họp ngày 6/3 để thảo luận giải pháp giải quyết khủng hoảng Ukraine.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.