Vua Tây Ban Nha giải tán quốc hội

Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI (bên trái) chào đón Chủ tịch Quốc hội Patxi Lopez trong cuộc đàm phán với lãnh đạo các đảng ngày 26/4 tại Madrid
Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI (bên trái) chào đón Chủ tịch Quốc hội Patxi Lopez trong cuộc đàm phán với lãnh đạo các đảng ngày 26/4 tại Madrid
TPO - Theo Dailymail, do đã quá hạn chót nhưng không thành lập được chính phủ liên minh nên hôm nay, 3/5, Quốc vương Felipe VI của Tây Ban Nha sẽ kí sắc lệnh giải tán Quốc hội để tiến hành tổng tuyển cử lại vào ngày 26/6 tới.

Ngày 20/12/2015, Tây Ban Nha tiến hành bầu cử nhưng không có đảng nào giành chiến thắng. Đảng Nhân dân, đảng Xã hội (PSOE), đảng Podemos và đảng Ciudadanos đàm phán thành lập chính phủ liên minh suốt 4 tháng qua nhưng không đem lại kết quả khiến nước này lún sâu vào bế tắc chính trị.

Ngày 26/4 vừa qua, Quốc vương Tây Ban Nha Felipe VI có cuộc họp với lãnh đạo các đảng ở Madrid trong nỗ lực cuối cùng nhằm chấm dứt bế tắc nhưng cũng không thành công.

Do không đảng nào tập hợp được đủ sự ủng hộ để thành lập chính phủ và tất cả các đảng đều không đạt được thỏa thuận liên minh vào hạn chót là đêm ngày 2/5 nên hôm nay, Quốc vương Felipe sẽ kí sắc lệnh giải tán Quốc hội, dọn đường cho cuộc tổng tuyển cử mới. Cuộc bầu cử này dự kiến diễn ra vào ngày 26/6 tới. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử nước này.

Theo kết quả thăm dò dư luận, nhiều cử tri sẽ bỏ phiếu trắng trong cuộc bầu cử sắp tới và đảng Podemos cùng các đảng cánh tả có thể sẽ lập một thỏa thuận bầu cử, trở thành đảng phái chính trị lớn thứ 2 ở nước này.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.