Vứt mẩu thuốc lá từ nhà cao tầng, bị phạt 15.000 USD

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Cơ quan môi trường quốc gia Singapore, ngày 22/1, cho biết, chính quyền nước này vừa phạt một người đàn ông 19.800 SGD (khoảng 15.000 USD) vì vứt mẩu thuốc lá ra ngoài cửa sổ căn hộ của mình.

Theo Cơ quan môi trường quốc gia Singapore, camera giám sát đã quay được cảnh một người đàn ông 38 tuổi bị phạt 600 SGD cho mỗi mẩu thuốc lá ông ta vứt qua cửa sổ.


Tổng cộng người đàn ông trên vứt 34 mẩu thuốc lá. Số tiền phạt kể trên áp dụng cho 33 lần vứt. Riêng lần thứ 34, cơ quan chức năng đã phạt anh ta phải lao động công ích.

Theo đó, người đàn ông sẽ phải quét dọn nơi công cộng trong vòng 5 tiếng đồng hồ và mặc áo có in dòng chữ “lao động cải tạo”. 

Singapore là đất nước nổi tiếng "sạch sẽ". Mọi hành vi xả rác hay phá hoại nhỏ có thể sẽ bị phạt bằng hình thức đánh roi.

Nước này còn cấm nhập khẩu kẹo cao su để giữ cho khu vực công cộng sạch sẽ hơn.

Cơ quan môi trường quốc gia Singapore cho biết, hiện có 600 địa điểm được gắn camera giám sát trên cả nước và đã xử lý 206 trường hợp xả rác bừa bãi từ nhà cao tầng trong năm 2014.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.