Website của bà Merkel bị đánh sập trong ngày Thủ tướng Ukraine tới Đức

Website của bà Merkel bị đánh sập trong ngày Thủ tướng Ukraine tới Đức
TPO - Hai website của Thủ tướng Angela Merkel và Quốc hội Đức đã bị nhóm tin tặc CyberBerkut ở Ukraine đánh sập đúng vào thời điểm diễn ra chuyến thăm Đức của Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk.

Tờ Spiegel dẫn lời Thư ký báo chí Thủ tướng Angela Merkel, ông Steffen Seibert xác nhận các website trên không hoạt động “do các cuộc tấn công mạnh mẽ của các hệ thống bên ngoài” và rằng “vấn đề này đang được phân tích”. 

Chỉ ít phút sau, nhóm tin tặc CyberBerkut ở Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ này.

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ Đức chấm dứt ủng hộ tài chính và chính trị cho chế độ tội ác Kiev đang mở cuộc nội chiến đẫu máu”, CyberBerkut viết. 

Sự việc xảy ra đúng vào thời điểm Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk bắt đầu chuyến thăm Đức hai ngày theo lời mời của bà Angela Merkel.

Theo đó, trong ngày 7/1, Thủ tướng Ukraine sẽ gặp Tổng thống Đức Joachim Gauck, hôm sau sẽ gặp bà Merkel.

Ông Yatsenyuk cũng sẽ gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và năng lượng Zigmar Gabrie.

Cũng trong chuyến thăm, các quan chức Ukraine dự kiến ký thỏa thuận về khoản tín dụng do Đức cấp có trị giá 500 triệu euro.

Theo Theo Spiegel
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.