Wikileaks được đề cử giải thưởng Nobel Hòa bình

Wikileaks được đề cử giải thưởng Nobel Hòa bình
TPO - Website Wikileaks đã nhận được số lượt đề cử cho giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2011 tăng đến mức kỷ lục. Ủy ban Noel Na Uy cho biết, tính đến ngày 1 - 3, Wikileaks nhận được 241 đề cử từ 53 tổ chức, vượt qua con số 237 đề của của người giành giải thưởng năm ngoái.

Các tổ chức đề cử giải thưởng cho Wikileaks có thể kể tới Ủy ban châu Âu, cựu Thủ tướng Đức Helmut Kohl, chính trị gia Na Uy Snorre Valen…

“Xét trong cả một quá trình dài, chúng tôi có thể khẳng định, mối quan tâm dành cho giải Nobel Hòa bình ngày càng tăng, cũng như việc lựa chọn các ứng viên”, Geir Lundestad, thành viên không bỏ phiếu của Ủy ban Nobel cho biết.

Thành viên quốc hội các quốc gia, chuyên gia về luật và khoa học chính trị, cũng như những người đã giành giải thưởng trước đó, là những người có phiếu đề cử. Một số thành viên công khai phiếu đề cử của mình.

Wikileaks nhận được mối quan tâm trên toàn thế giới, công bố hàng loạt những bí mật ngoại giao quốc gia.

Một phát ngôn viên của WikiLeaks nói, khi biết được thông tin này, họ vừa thấy bất ngờ, vừa vui sướng.

Ông Kristian Berg Harpviken, chuyên viên theo dõi các giải Nobel Hòa bình tại Viện Hòa bình ở Oslo, Na Uy nói: “Từ đầu tháng 12 năm ngoái, WikiLeaks luôn là tâm điểm hàng đầu của những tin tức quốc tế. Đây là một hiện tượng độc đáo về thông tin. WikiLeaks là một ứng viên sáng giá”.

Một số người bỏ phiếu khác còn cho rằng, Internet hay mạng xã hội như Facebook và Twitter, đã có công lao trong việc giải quyết những bất đồng quan điểm trên nhiều quốc gia, cũng xứng đáng nhận được giải thưởng này.

Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2011 sẽ được công bố vào tháng 10 năm nay, có giá trị 1,58 triệu USD.

Gia Bảo
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.