WikiLeaks tiếp tục công bố tài liệu mật

WikiLeaks tiếp tục công bố tài liệu mật
TP - Hôm qua, WikiLeaks thông báo đang công khai trên 100.000 bức thư tín ngoại giao của Mỹ, trong đó có một số thông tin mật.

FBI bắt nhóm hacker liên kết với WikiLeaks
> Ông chủ WikiLeaks hủy hợp đồng viết sách gần 1 triệu USD

Theo một người quen biết ông Julian Assange, nhà sáng lập website này, động cơ của việc tiết lộ tài liệu với số lượng lớn là các nhà hoạt động WikiLeaks nản lòng trước thực tế báo chí không còn tích cực đăng bài dựa trên những bức thư tín mà họ cung cấp.

Đợt công bố tài liệu mật lần này bắt đầu vài giờ sau khi WikiLeaks tiết lộ trên mạng xã hội Twitter rằng, các công tố viên Mỹ yêu cầu một nhà cung cấp dịch vụ Internet có tên Dynadot, chuyển giao thông tin tài khoản khách hàng liên quan ông Assange, WikiLeaks hoặc tên miền wikileaks.org.

Vài tuần trước, các công tố viên này yêu cầu Twitter cung cấp thông tin tài khoản của Assange, WikiLeaks và những người liên quan, trong đó có binh nhì Bradley Manning (người bị bắt vì tiết lộ dữ liệu mật).

Minh Long
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG