Xả súng ở chợ Ấn Độ, 13 người chết

TP - Các tay súng hôm qua nã đạn vào một khu chợ đông đúc tại bang Assam ở miền đông bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 13 người thiệt mạng. 

Cảnh sát nghi ngờ vụ tấn công do các thành viên một chi nhánh của nhóm nổi dậy “Mặt trận Dân chủ Quốc gia của Bodoland” (NDFB) thực hiện. NDFB muốn có một vùng đất độc lập tách ra từ bang Assam để cộng đồng dân tộc thiểu số Bodo định cư, phát triển. Cảnh sát trưởng bang Assam, ông Mukesh Sahay, nói rằng, vụ tấn công diễn ra tại khu chợ ngay bên ngoài thành phố Kokrajhar. 

“Nhiều dân thường bị thương khi nhóm phiến quân xả súng. Chúng còn quăng lựu đạn”, ông Sahay nói. Báo chí Ấn Độ đưa tin, các lực lượng an ninh đã tiêu diệt một phiến quân và đang đuổi theo 5 tay súng đang bỏ trốn. Một số nhà riêng, cửa hàng bị hư hại trong vụ xả súng.

Năm 2014, phiến quân NDFB sát hại ít nhất 62 người ở thành phố Kokrajhar và huyện Sonitpur của bang Assam. Một số nhóm phiến quân ở NDFB lâu nay đấu tranh với chính phủ Ấn Độ để đòi quyền tự trị hoặc đòi các khu vực độc lập dành cho cộng đồng người địa phương mà họ đại diện.

Theo Theo BBC, PTI
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.