Xả súng tại Mỹ, 3 người thiệt mạng

Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Alabama
Cảnh sát tại hiện trường vụ xả súng ở Alabama
TPO - Theo CNN, một nhân viên mới bị sa thải đã xả súng vào tòa nhà của tập đoàn UPS ở Inglenook, Alabama, Mỹ hôm 23/9, khiến 2 người thiệt mạng, rồi tự sát.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi trình báo về vụ việc, các nhân viên cảnh sát đã tức tốc đến tòa nhà và thấy 3 người chết, trong đó có tay súng.

UPS cũng đã xác nhận trong một tuyên bố rằng, 2 nhân viên và 1 nhân viên mới bị sa thải đã chết. Tuy nhiên, UPS cũng không đưa ra danh tính của 3 người này.

Tập đoàn UPS cho biết: “Sự an toàn của nhân viên là ưu tiên chính của chúng tôi và UPS đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật… Trọng tâm chính của chúng tôi hiện nay là hỗ trợ gia đình các nạn nhân cũng như những nhân viên khác”.

Theo CNN, 2 nạn nhân bị bắn chết được cho là nhân viên cấp cao của UPS và “có vẻ như tay súng chủ định nhắm đến 2 mục tiêu này”.

Thống đốc bang Alabama, ông Robert Bentley, cho biết: “Chúng tôi đang tưởng nhớ và cầu nguyện cùng gia đình nạn nhân và đồng nghiệp của những người thiệt mạng trong vụ xả súng này”.

Ông nói thêm, mọi nguồn lực luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà điều tra tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.