Xác định vị trí máy bay AirAsia gặp nạn

Danh sách hành khách chuyến bay QZ8501 được dán bên trong một trung tâm khẩn cấp tại sân bay Juanda ở Surabaya, Indonesia.
Danh sách hành khách chuyến bay QZ8501 được dán bên trong một trung tâm khẩn cấp tại sân bay Juanda ở Surabaya, Indonesia.
TPO - Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) cho biết, họ đã điều một tàu cứu hộ để tìm kiếm máy bay mất tích mang số hiệu QZ8501. Tàu bay này có khả năng rơi tại vùng biển thuộc khu vực đảo Belitung, Indonesia.

Theo Jakarta Post, Basarnas đã điều thêm 1 tàu với 22 thuyền viên tham gia hoạt động tìm kiếm chuyến bay QZ8501 mất tích. 

"Chúng tôi nhận được thông tin từ Basarnas ở Jakarta cho biết, một máy bay AirAsia đã bị mất tích trên vùng biển Bangka- Belitung vào lúc 06h17 (giờ địa phương). Ngày sau đó, chúng tôi đã phái một tàu với một đội cứu hộ gồm 22 thành viên để kiểm tra thông tin", Febi Imam Saputra, một quan chức của Basarnas cho biết.

Theo ông Saputra, chuyến bay QZ8501 mất liên lạc và có khả năng rơi tại vị trí có tọa độ 03.22.46 Nam và 108.50.07 Đông ở vực đảo Belitung, Indonesia.

"Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ, những tọa độ đề cập đến sẽ nằm trong khu vực cách đảo Belitung khoảng 32,2km về phía đông", ông Saputra nói.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng Indonesia hiện không xác nhận thông tin máy bay mang số hiệu QZ8501 bị rơi.

Chuyến bay số hiệu QZ 8501 của AirAsia đi từ thành phố Surabaya ở Indonesia tới Singapore chở 162 người đã mất tích sáng nay (28/12). 

AirAsia Indonesia vừa thông báo, có tổng cộng 162 người trên chuyến bay QZ8501, gồm 2 phi công, 4 chiêu đãi viên, 1 kỹ sư và 155 hành khách. Trong số hành khách có 138 người lớn, 17 trẻ em, trong đó có 1 bé sơ sinh. Trong số khành khách và thành viên phi hành đoàn, có 156 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 người Singapore, 1 người Malaysia và 1 người Pháp.

Theo Jakarta Post
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.