Xe buýt chệch đường rơi xuống hẻm núi, 43 người thương vong

Người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt được chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Tân Hoa Xã
Người bị thương trong vụ tai nạn xe buýt được chuyển đến bệnh viện. Ảnh: Tân Hoa Xã
TPO - Ít nhất 16 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương hôm Chủ nhật (16/7) sau khi một chiếc xe buýt trượt khỏi đường và rơi xuống hẻm núi ở Kashmir, Ấn Độ.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở huyện Ramban, cách thành phố Srinagar – thủ phủ mùa hè của bang Jammu và Kashmir – khoảng 107km về phía nam, vào chiều ngày 16/7.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết, chiếc xe buýt ở người hành hương Hindu trượt khỏi đường và lao xuống hẻm núi Nashrana Nallah trên đường cao tốc Srinagar Jammu.

“Ít nhất 16 khách hành hương thiệt mạng tại chỗ. Ngoài ra, 27 người khác bị thương, trong đó có 19 người bị thương nặng”, cảnh sát thông báo.

Nhận được tin báo, cảnh sát và người dân địa phương đã đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ và giúp đỡ các nạn nhân.

Những người nguy kịch được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Jammu bằng trực thăng, còn các nạn nhân bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện gần nhất để điều trị, theo Tân Hoa Xã.

Xe buýt chệch đường rơi xuống hẻm núi, 43 người thương vong ảnh 1 Nạn nhân là những người hành hương Hindu đến đền thờ Amarnath. Ảnh: Tân Hoa Xã

Được biết, từ ngày 29/6, hơn 100.000 các tín đồ đạo Hindu bắt đầu cuộc hành hương hàng năm đến đền thờ Amarnath trong hang động ở trên dãy Himalaya.

Các vụ tai nạn đường bộ gây chết người phổ biến ở Ấn Độ, thường do tình trạng quá tải, đường xá xuống cấp và lái xe thiếu cẩn trọng.

Xe buýt chệch đường rơi xuống hẻm núi, 43 người thương vong ảnh 2 Ảnh: Tân Hoa Xã
Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).