Afghanistan:

Xe buýt gặp nạn, 52 người thương vong

Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt va chạm với một xe ô tô ở Afghanistan hôm qua (19/9).
Xe buýt gặp nạn, 52 người thương vong ảnh 1

Vụ tai nạn khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương (Ảnh minh họa)

Hôm qua (theo giờ địa phương), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Wardak, Afghanistan giữa một xe buýt và xe ô tô đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương.

Cảnh sát cho biết những nạn nhân xấu số bao gồm 6 người có mặt trên chiếc xe ô tô du lịch và 11 người khác trên xe buýt. 35 người còn lại đều gặp phải những chấn thương khác nhau, trong số đó có cả phụ nữ và trẻ em. Nguyên nhân của vụ va chạm là do tài xế điều khiển xe buýt đã chạy ẩu.

Được biết, tài xế điều khiển xe buýt không bị thương bởi ngay khi xảy ra va chạm, anh này đã kịp nhảy ra khỏi chiếc xe.

Theo Hoàng Giang

Theo VOVGT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.