Xe tải lao vào binh sĩ Israel, 19 người thương vong

Hiện trường vụ lao xe tải vào nhóm binh sĩ, khiến 18 người thương vong. Ảnh: Twitter
Hiện trường vụ lao xe tải vào nhóm binh sĩ, khiến 18 người thương vong. Ảnh: Twitter
TPO - Một chiếc xe tải đã lao vào đám đông binh sĩ ở thành cổ Jerusalem, Israel, khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 15 nạn nhân khác bị thương. Theo nhà chức trách, đây là một vụ khủng bố.

Theo RT, vụ việc xảy ra tại khu phố đi bộ nổi tiếng hướng về phía thành cổ Jerusalem vào ngày 8/1.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết trên đài phát thanh Israel, tài xế xe tải nhằm vào một nhóm binh sĩ Israel. Hậu quả, ba người đàn ông và một phụ nữ, đều ở độ tuổi 20, tử vong tại chỗ.

Theo báo cáo của lực lượng cứu hộ, khoảng 15 nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện, trong đó một số đang trong tình trạng nguy kịch.

Xe tải lao vào binh sĩ Israel, 19 người thương vong ảnh 1
Xe tải lao vào binh sĩ Israel, 19 người thương vong ảnh 2
Xe tải lao vào binh sĩ Israel, 19 người thương vong ảnh 3

Công tác cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Kẻ tấn công bị tiêu diệt ngay sau khi xảy ra vụ việc. Nhân chứng cho biết, các binh sĩ đã nổ súng về phía đối tượng.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin, kẻ tấn công là một nam giới Palestine, 28 tuổi, ở Đông Jerusalem. Tuy nhiên, sau đó, tòa án đã ban hành lệnh cấm tiết lộ nhân thân nghi phạm vì vụ án đang trong quá trình điều tra.

Xe tải lao vào binh sĩ Israel, 19 người thương vong ảnh 4

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Twitter

Cảnh sát trưởng Israel Roni Alsheich cho biết trong cuộc họp báo, đây là một vụ tấn công khủng bố và nghi phạm đã lấy ý tưởng từ vụ tấn công xe tải ở Berlin vào tháng 12/2016, khiến 12 người chết.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố, nghi phạm có thể là người ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG