Con trai một bí thư thành ủy ở Trung Quốc:

Xôn xao việc lên chức vùn vụt

Xôn xao việc lên chức vùn vụt
TP - Việc thăng tiến của một quan chức nhà nước 27 tuổi ở thành phố Nam Bình thuộc tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã gây ra nhiều tranh cãi sau khi các cư dân mạng phát hiện mẹ anh này là bí thư thành ủy.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại của công chúng về sự minh bạch trong việc tuyển lựa cán bộ lãnh đạo ở Trung Quốc.

Theo Trung Quốc nhật báo, Lei Lianming được thăng chức phó bí thư đoàn thanh niên thành phố Phúc Châu hồi tháng 10-2009, chỉ một năm sau khi anh này tốt nghiệp đại học Thanh Hoa.

Trước đó, Lei là Phó Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Trung Quốc từ tháng 7-2005 tới tháng 9-2006, từng làm chánh văn phòng Công ty Bảo hiểm Nhân dân Trung Quốc ở Phúc Kiến sau khi tốt nghiệp đại học.

Việc thăng tiến vùn vụt của Lei bị đặt dấu hỏi vì vị trí phó bí thư thành đoàn đòi hỏi ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm phó lãnh đạo hoặc 1 năm làm lãnh đạo một ban thuộc chính quyền địa phương.

Trong một bài báo gây chú ý của công luận, Trương Hồng Phong, một blogger nổi tiếng nói rằng Lei không đủ điều kiện ở chức vụ đó và lý do duy nhất anh này được thăng quan là vì mẹ anh ta là Lei Chunmei, Bí thư Thành ủy Nam Bình.

Khi Nhật báo Thanh niên Trung Quốc hỏi “có phải mẹ anh là bí thư thành ủy và có phải anh không đủ điều kiện và phẩm chất cho vị trí hiện tại”, Lei Lianming nói: “Các anh nên đi hỏi ban tổ chức cán bộ”.

Các quan chức ban tổ chức chính quyền Phúc Châu, nơi chịu trách nhiệm về nhân sự của bộ máy chính quyền địa phương, nói việc bầu bán là công bằng và  việc thăng tiến của Lei Lianming chả liên quan gì đến việc mẹ anh ta là Bí thư Thành ủy Nam Bình.

“Chúng tôi đã yêu cầu các tổ chức ngoài đảng (Đảng Cộng sản Trung Quốc-PV) giám sát toàn bộ quá trình bầu bán”, một quan chức họ Vương nói với Nhật báo Thanh niên Trung Quốc. “Không có khiếu nại nào từ 500 ứng cử viên”.

“Đúng Lei là con trai của bà bí thư thành ủy, nhưng không liên quan đến sự thăng tiến của Lei”, một quan chức thuộc bộ phận tiếp dân của chính quyền thành phố Nam Bình nói với Trung Quốc nhật báo.

“Những gì trên báo chí và internet là đòn tấn công thâm hiểm đánh vào thanh danh đồng chí bí thư của chúng tôi”.

MỚI - NÓNG