Xót xa 22 trẻ em thiệt mạng do động đất làm sập trường học

Nhiều tòa nhà bị phá hủy do động đất, khiến nhiều người thiệt mạng ở Mexico City. Ảnh: Reuters
Nhiều tòa nhà bị phá hủy do động đất, khiến nhiều người thiệt mạng ở Mexico City. Ảnh: Reuters
TPO - Động đất mạnh ở Mexico khiến một ngôi trường đổ sập, tước đi sinh mạng của 22 học sinh và 2 người lớn khác.

Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter gần thị trấn Puebla de Zaragoza, phía đông nam thủ đô Mexico City, vào hôm qua (19/9) đã tước đi sinh mạng hơn 100 người dân, trong đó có 24 người tại một ngôi trường bị đổ sập ở trong thành phố, Sputnik đưa tin.

“Theo tin cập nhật tại hiện trường vụ sập trường học Colegio Rebsamen, 22 trẻ em và 2 người lớn đã thiệt mạng”, phát thanh viên của đài truyền hình địa phương Noticieros Televisa cho biết.

Vào sáng sớm, số người chết được báo cáo là 8 trẻ em và 1 người lớn.

Thị trưởng Mexico City thông báo, ít nhất 20 tòa nhà bị hư hỏng, trong đó có những công trình bị phá hủy hoàn toàn với nhiều người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin mới nhất, ít nhất 149 người thiệt mạng trong trận động đất mạnh thứ 2 trong tháng tại Mexico.

Ngoài ra, gần 4 triệu người sống trong cảnh không có điện dùng, Ủy ban Điện lực Liên bang Mexico công bố trên phương tiện truyền thông.

Các lực lượng an ninh, cứu hỏa được huy động đông đảo đến những khu vực ảnh hưởng để hỗ trợ giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt, giúp đỡ những người bị ảnh hưởng khác.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).