Xử vụ 130 người VN giả làm cô dâu vào Mỹ

Xử vụ 130 người VN giả làm cô dâu vào Mỹ
TP - Báo chí Mỹ ngày 9/5 cho biết, 2 anh em người Mỹ gốc Việt vừa bị Tòa án liên bang ở Tacoma (Oregon) đưa ra xét xử trong vụ làm giả visa, rửa tiền và đưa 130 phụ nữ, giả làm cô dâu xuất cảnh vào Mỹ.

Phiên tòa bắt đầu diễn ra từ ngày 8/5 với 2 bị cáo là Nguyễn Hữu Phước (Steve) - 42 tuổi và Nguyễn Hữu Lộc - 38 tuổi.

Sáu bị cáo khác, trong đó có 2 phụ nữ là chị em với 2 anh em nhà Phước – Lộc đã bị xét xử trước đó. Trong đường dây này còn có 1 bị cáo sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng Sáu.

Theo các quan tòa Mỹ, các “chú rể tương lai” được thuê với giá 500 – 1.500 USD và được bao vé máy bay tới Việt Nam. Tại đây “chú rể” đã được bố trí gặp gỡ phụ nữ Việt Nam, những người phải chi từ 10.000 – 20.000 USD để trở thành cô dâu giả nhằm nhập cảnh phi pháp vào Mỹ, hoàn thành các thủ tục cần thiết như viết thư chấp nhận kết hôn, chụp ảnh...

Các quan chức Mỹ tuyên bố, những phụ nữ Việt Nam giả làm cô dâu nhập cảnh vào Mỹ sẽ bị trục xuất. Trong khi đó, các bị cáo trong đường dây này nếu bị kết án có thể sẽ phải lĩnh bản án tới 25 năm tù.  

N.Đ
Theo Oregonlive

MỚI - NÓNG