Y tá Anh từng nhiễm Ebola tới Mỹ hiến máu cứu người

Anh Will Pooley (Ảnh: BBC)
Anh Will Pooley (Ảnh: BBC)
TPO - Y tá người Anh từng nhiễm Ebola, được điều trị thành công bằng thuốc thử nghiệm ZMapp, đã bay tới Mỹ để hiến máu cứu một bệnh nhân khác đang nhiễm loại virus chết người này, theo BBC. 

Anh Will Pooley, 29 tuổi, được xuất viện cách đây hai tuần sau khi trải qua thời gian điều trị 10 ngày bằng thuốc thử nghiệm ZMapp trong một đơn vị cách ly đặc biệt tại bệnh viện Royal Free, thủ đô London (Anh).

Will nhiễm loại virus chết người Ebola khi đang làm y tá tình nguyện tại Sierra Leone.

Bộ ngoại Anh cho biết, họ đã sắp xếp cấp hộ chiếu thay thế cho Will trong vòng 24 giờ, bởi hộ chiếu cũ của anh bị thiêu hủy cùng các vật dụng cá nhân khác để ngăn ngừa virus lây lan.

Là người may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, anh Will sẽ hiến máu giúp một bệnh nhân khác nhiễm Ebola hồi phục vì trong máu anh hiện có các kháng thể tự nhiên có thể giúp chống lại virus Ebola, theo BBC.

Anh Will sẽ bay tới thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia (Mỹ) vào cuối tuần này, sau khi nhận được hộ chiếu.

Tính tới nay, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, hơn 2.500 người đã thiệt mạng vì đại dịch Ebola bùng phát, đặc biệt ở các nước Tây Phi.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG