Cơ hội đây rồi, Quỷ đỏ!

Manchester United có tận dụng được sự hụt bước của Manchester City? Ảnh:Getty Images
Manchester United có tận dụng được sự hụt bước của Manchester City? Ảnh:Getty Images
TP - M.U không còn mạnh như ở các mùa trước nhưng kinh nghiệm chạy đường trường giúp thầy trò Alex Ferguson có nhiều thuận lợi trong cuộc đua đến ngôi vô địch, nhất là khi đối thủ lớn nhất, Man City, đột nhiên tự bắn vào chân mình.

> Man City ‘hút chết’

Manchester United có tận dụng được sự hụt bước của Manchester City? Ảnh:Getty Images
Manchester United có tận dụng được sự hụt bước của Manchester City.  Ảnh:Getty Images.

Man City đang tỏ ra hụt hơi trong cuộc đua đến ngôi vô địch với M.U khi chỉ có được một điểm khá may mắn trước Sunderland ngay trên sân nhà Etihad.

Kết quả này gần như là một lời tuyên bố buông súng của màu Xanh khi họ hiện vẫn xếp thứ hai trên bảng xếp hạng, ít hơn đội đầu bảng Man United hai điểm nhưng lại thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Rõ ràng, đội quân triệu phú của Man City vẫn cần thêm nhiều thời gian để trở thành một thế lực thực thụ tại xứ sương mù.

Man Xanh có nhiều thuận lợi: chiều sâu đội hình, đẳng cấp của những ngôi sao, một lịch thi đấu không quá dầy đặc…nhưng họ không thể tận dụng được điều đó để có những bước bứt phá.

HLV Mancini dường như chưa đủ tầm cỡ để biến một Man City với một bệ phóng rất tốt hướng tới thành công.

Dù rằng những thông tin cho rằng chiến lược gia người Italia đã bị sa thải chỉ là câu chuyện đùa nhân ngày cá tháng tư nhưng tin đồn ấy phản ánh một thực tế rằng Mancini không phải là người phù hợp để dẫn dắt Man City ở thời điểm này.

Trong một thế giới bóng đá chưa bao giờ thôi khốc liệt như giải Ngoại hạng, cú vấp của Man City vô tình mở ra cho M.U một con đường thênh thang bước tới chức vô địch.

Nếu MU thắng Blackburn ở trận đấu muộn nhất vòng đấu này diễn ra vào rạng sáng mai thì khoảng cách giữa Quỷ đỏ với đội nhì bảng Man City sẽ thành 5 điểm.

Đây là viễn cảnh hoàn toàn có thể xảy ra bởi M.U tỏ ra vượt trội về mọi mặt. Nhưng thầy trò Alex Ferguson cần phải cẩn trọng tránh để tư tưởng chủ quan chi phối bởi chính Blackburn từng đánh bại M.U ngay tại Old Trafford ở trận lượt đi vòng 19 với tỷ số 3-2.

Trên thực tế, dù được đánh giá cao hơn nhưng M.U thường gặp khá nhiều khó khăn mỗi khi hành quân tới Edwood Park khi chỉ thắng 2 trong 11 trận đối đầu với Blackburn tại đây.

Những con số thống kê cũng cho thấy đội bóng từng vô địch Premier League năm 1995 không hề tỏ ra yếu kém so với bầy Quỷ đỏ. Cụ thể, trong 112 lần gặp nhau, M.U thắng 50 nhưng cũng thua đến 32 và hai bên đã hòa 30 lần.

Tuy nhiên, với đội bóng già giơ như Quỷ đỏ, họ hiểu rằng đây là cơ hội trời cho để bứt phá nên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Nếu vượt qua ải Edwood Park, M.U sẽ chỉ đối diện với một lịch thi đấu dễ dàng ở 7 vòng còn lại với những đối thủ tầm tầm cỡ QPR, Wigan, Aston Villa, Everton, Swansea, Sunderland.

Trận derby được chờ đợi với Man City ở vòng 36 diễn ra vào ngày 30-4 và nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái thì nhiều khả năng lúc đó mọi chuyện đã an bài với việc M.U sớm đoạt chức vô địch. Cánh cửa đã rộng mở, còn chần chờ gì nữa mà không nhấn ga, bầy Quỷ đỏ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG