Hương, Hằng, Việt Anh tiếp tục trượt vé Olympic

Hương, Hằng, Việt Anh tiếp tục trượt vé Olympic
TP - Hôm qua 11-5, giải điền kinh Grand Prix châu Á 2012 đã tiếp tục các nội dung thi đấu ở vòng thứ hai và ba gương mặt được đặt nhiều kỳ vọng nhất là Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Dương Thị Việt Anh vẫn chưa thể giành thêm vé tham dự Olympic London 2012 cho điền kinh VN.

> Hương, Hằng khó đạt chuẩn Olympic

Tiến bộ nhất có lẽ là VĐV trẻ Dương Thị Việt Anh. Ở nội dung nhảy cao, Việt Anh đã vượt qua mức xà 1m89, giành HCB. Đây có thể tạm coi là một thành công đối với Việt Anh bởi ở vòng đấu thứ nhất, VĐV này chỉ đạt mức xà 1m86.

Trên đường đua 100m nữ, nữ hoàng tốc độ Đông Nam Á Vũ Thị Hương tiếp tục cho thấy dấu hiệu sa sút trong thời gian gần đây khi chỉ cán đích với thời gian 11 giây 70, tức là chỉ hơn một chút so với thành tích 11.79 ở vòng đấu đầu tiên.

Thành tích trên cũng chỉ giúp Vũ Thị Hương giành HCĐ, không thể giành vé tới Olympic London do còn kém xa chuẩn B (11.38).

Cùng cảnh trượt vé tới London như Vũ Thị Hương, thành tích của VĐV Trương Thanh Hằng ở cự li 800m nữ là 2’1.79. Chuẩn B của Olympic London 2012 ở cự li này là 2’1.30.

Tại Asian Games 2010 (Quảng Châu, Trung Quốc), Trương Thanh Hằng từng vượt sâu chuẩn B Olympic London 2012 với thành tích 2’00.91.

Trao đổi với Tiền Phong sau lượt đấu đầu tiên, Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thủy từng bày tỏ lo lắng, các VĐV khó lòng đạt chuẩn Olympic London 2012 xuất phát bởi cả các điều kiện khách quan và chủ quan.

Về khách quan, hành trình các điểm thi đấu xa sẽ khiến thể lực của các VĐV bị ảnh hưởng, trong khi thời gian để hồi phục lại ngắn. “Kế hoạch cho các VĐV đi tập huấn là cần thiết và đúng đắn, tuy nhiên quá trình thi đấu chiến thuật BHL đưa ra chưa chính xác”-ông Thủy hôm qua nhắc lại.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, kể từ thời điểm đội tuyển điền kinh sang Thái Lan, Liên đoàn điền kinh VN (LĐĐK) hoàn toàn không liên lạc được. Tình hình đội tuyển khi chuẩn bị và thi đấu không được báo cáo thường xuyên.

Để nắm thông tin thành tích của các VĐV, LĐĐK đã phải liên lạc với thành viên BTC giải.

Không hiểu có phải vì lý do này, khi trao đổi với báo chí, một lãnh đạo LĐĐK đã từ chối đưa ra các thông tin về đội tuyển điền kinh với lý do không được phép phát ngôn.

Theo lịch trình thi đấu, chặng thứ ba của Grand Prix châu Á 2012 sẽ diễn ra vào ngày 14-5 tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG