5 giờ nóng bỏng ở khách sạn Sheraton

5 giờ nóng bỏng ở khách sạn Sheraton
Đó là 5 tiếng đồng hồ buổi chiều ngày trù bị Đại hội VFF khóa V (1/6). Đến 19 giờ tối qua, Đại hội mới chỉ thống nhất gút lại được danh sách đề cử 50 đại biểu vào Ban chấp hành mới.
5 giờ nóng bỏng ở khách sạn Sheraton ảnh 1

Sáng nay (2/6), trong ngày chính thức cuối cùng, từ danh sách đề cử 50 đại biểu bầu ra đúng 39 ủy viên Ban chấp hành mới của VFF.

Một số đại biểu phía Nam, như ông Phạm Thế Triều (An Giang) những tưởng ngày chính thức của Đại hội như thường lệ sẽ kết thúc sớm với chỉ  những thủ tục hình thức, đặt vé trở về từ trước vào ngay cuối giờ chiều đã phải xin đổi vé lùi lại giờ bay vào tối muộn hôm nay.

“Bức xúc” phút chót của VIP Nguyễn Trọng Hỷ 

“Tôi thực lòng muốn Đại hội bầu Chủ tịch đầu tiên trước khi bầu ra một Ban chấp hành mới” – Phó Chủ tịch Ủy ban TDTT Nguyễn Trọng Hỷ, người được đề cử vào chức Chủ tịch VFF, nói bên hành lang Đại hội. Nỗi bức xúc của ông Hỷ là ở chỗ, lần đầu tiên Đại hội trực tiếp bầu Chủ tịch mới chứ không phải như mọi khi chỉ riêng BCH mới được bầu ra tự chọn Chủ tịch cho mình.

Có 3 người được đề cử vào chức Chủ tịch là ông, Viện trưởng Viện Khoa học TDTT Dương Nghiệp Chí và luật sư “ứng cử tự do” Trần Vũ Hải. Một trong những  tiêu chí của chức Chủ tịch phải là ủy viên BCH khóa V. Như vậy giả sử trúng vào BCH và không trúng chức Chủ tịch, ông Nguyễn Trọng Hỷ với tư cách là lãnh đạo Ủy ban sẽ đảm nhiệm công việc gì trong BCH?

Nếu bầu Chủ tịch trước khi bầu BCH thì khi đó nếu có trượt chức Chủ tịch ông có thể xin rút không đề cử vào BCH nữa để có thể dành trọn thời gian cho trọng trách ở Ủy ban. Mong muốn của ông không được đáp ứng.

Nghị quyết của Đại hội là bầu BCH đầu tiên rồi mới tiếp tục trực tiếp  bầu Chủ tịch. “Thực lòng tôi muốn tập trung cả thời gian cho công việc ở Ủy ban, nhưng tôi được Ban cán sự Đảng và Bộ trưởng trực tiếp đề cử vào chức Chủ tịch VFF, với tư cách đảng viên tôi vẫn phải sẵn sàng chấp hành”.

“Hiện tượng” luật sư Trần Vũ Hải

Là người đầu tiên tự ứng cử vào chức Chủ tịch, luật sư Trần Vũ Hải như thổi một luồng gió “dân chủ” mới vào Đại hội. Ông Giám đốc Cty TNHH luật Hà Nội 43 tuổi đã trình lên Đại hội một đơn xin tự ứng cử cùng một đề cương hành động khá công phu và ấn tượng.

“Tôi hy vọng việc ứng cử chức Chủ tịch LĐBĐVN này  minh chứng cho thấy có rất nhiều người Việt Nam mong muốn làm việc tốt cho LĐBĐVN”, “Luật sư Trần Vũ Hải không có bất cứ vụ lợi cá nhân nào, không nhận bất cứ thù lao nào nếu đảm nhiệm Chủ tịch LĐBĐVN...”.

Tuy nhiên để đăng quang được chức Chủ tịch trước hết vẫn còn phải chờ xem liệu ông Hải có trúng vào BCH trong cuộc bầu đầu tiên sáng nay hay không.

Con số 39 và lời chia tay cảm động của Chủ tịch Mai Liêm Trực

Buổi sáng trù bị diễn ra êm ả như thông thường ở các đại hội với bản báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV và bản báo cáo điều lệ sửa đổi cho nhiệm kỳ V. Nhưng buổi chiều là cả cuộc tranh luận nóng bỏng của Đại hội với chỉ một câu hỏi quyết định chọn bao nhiêu thành viên cho Ban chấp hành mới.

Ban nhân sự đại hội đề xuất chỉ bầu 33 ủy viên (so với Đại hội IV có 40 ủy viên) với tinh thần giảm số lượng tăng chất lượng. Các đại biểu tranh luận ác liệt, hàng loạt ý kiến yêu cầu mở rộng, ông Võ Quốc Thắng cho là cần từ 37 đến 45 ủy viên, ông Hoàng Vĩnh Giang cho rằng con số 37 là rất “xui”...và “cuộc mặc cả” đã được Đại hội chốt lại ở con số 39 ủy viên cho BCH mới. 

Từ bản danh sách của BCH khoá IV đề cử 31 ứng cử viên, Đại hội đã đề cử thêm 19 đại biểu nữa đưa tổng danh sách đề cử chốt lại ở con số “đẹp” 50 ứng cử viên cho BCH mới.

Chủ tịch Mai Liêm Trực đã chính thức xin rút khỏi danh sách đề cử từ trước vẫn được nhiều đại biểu tiếp tục đề cử, nài ông đừng “vô cảm” cố ở lại cùng VFF. Ông Mai Liêm Trực dứt khoát xin rút với lời từ chối cảm động: “Tôi không hề “vô cảm”, bản thân tôi cũng rất say mê bóng đá. Tôi chia tay không phải vì thất bại Tiger Cup hay vì vụ Letard, tôi là Chủ tịch kiêm nhiệm và tôi đã làm hết mình”.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của ông Mai Liêm Trực với VFF, ông sẽ tiếp tục điều hành Đại hội chọn ra vị chủ tịch, các phó chủ tịch, tổng thư ký cùng 39 ủy viên BCH mới khóa V.

MỚI - NÓNG