Công thức chiến thắng ở Stamrord Bridge:

Abramovich trả 8 triệu đô la/năm cho Mourinho...

Abramovich trả 8 triệu đô la/năm cho Mourinho...
Một hat-trick chiến thắng, một mùa bóng giành 3 chiếc cúp, trong năm nay – 2005, đang nằm gọn trong tầm tay của CLB bóng đá Chelsea.

Và Chelsea lúc này cũng chỉ cần 3 trận thắng trong số 7 trận đấu còn lại   là họ chắc chắn vô địch bóng đá Anh.

Tại Cúp C1 châu Âu, CLB này vừa nhẩy một bước rất dài tiến tới trận bán kết sau khi đánh bại một cách kiêu hãnh hùm xám Bayern Munich bằng tỷ số 4-2. David Backham tiên đoán rằng, năm nay Chelsea và AC Milan sẽ vào chơi trận chung kết cúp C1. Tiên đoán của ngôi sao bóng đá này đang dần dần biến thành sự thật, khi cả AC Milan cùng thắng trong ngày đầu tiên của các trận tứ kết.

Lịch thi đấu (Ngày – giờ Việt Nam)

9/4 (21giờ): Blackburn/Southampton, Bolton/Fulham, Chelsea/Birmingham, Manchester City/Liverpool, Boro/Arsenal, Portsmouth/Charlton. Norwich/Manchester United (23 giờ 15).

10/4: Aston Villa/West Brom (18 giờ), Everton/Crystal Palace (21 giờ), Tottenham/Newcastle (22 giờ).

Tại giải vô địch quốc gia, Chelsea đang lao tới chức vô địch bằng một sức mạnh không thể cản nổi. Hiện nay Chelsea đang hơn Arsenal và MU 13 điểm. Bóng đá Anh còn 7 vòng cuối cùng. 

Ở 7 vòng đấu này, cho dù Arsenal và MU toàn thắng, Chelsea chỉ cần có 9 điểm nữa là xong. Hiện nay rất nhiều khả năng Chelsea sẽ giành chức vô địch Anh vào trước cuối tháng 4/2005. Khi đó họ sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh của họ vào chiếc cúp C1.

Cuối tuần này trên sân nhà, công thức chiến thắng của Mourinho sáng tạo ra lại bắt đầu phát huy tác dụng. Chelsea sẽ gặp một CLB có trang phục màu xanh truyền thống khác là Birmingham  City. Màu áo của một trong hai CLB này có thể phải thay đổi nhưng mục tiêu chiến thắng càng nhanh càng tốt của Chelsea là không thể thay đổi.

Mourinho lần đầu tiên xuất hiện trở lại cùng CLB của ông trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn khán giả. Những người hâm mộ Chelsea giữa tuần qua đã cảm thấy hụt hẫng khi xem Chelsea chiến thắng mà không     được chứng kiến những phản ứng thật đời thường và thật thú vị của vị HLV tài năng 42 tuổi này.

Với công thức chiến thắng của mình, khi bóng đá Anh đấu xong vòng đấu thứ 31/38, Chelsea của Mourinho chỉ mới thua có 1 trận và mới để thủng lưới có 11 bàn trong tổng số 31 trận. Mourinho tuyên bố: “Trong giai      đoạn quan trọng này, Chelsea phải giành được chiến thắng không khoan nhượng. Chỉ có thế chúng  tôi mới về đích một cách nhanh chóng nhất”. Với quyết tâm của Mourinho truyền cho Chelsea chắc chắn Birmingham sẽ trở thành nạn nhân của Chelsea trong trận đấu diễn ra đêm 9/4 này.

Bóng đá Anh vòng 32 cuối tuần này vẫn có những câu chuyện hết sức    thú vị và hồi hộp quanh số phận của Mourinho cùng CLB Chelsea. Người ta đang nói tới UEFA và một hình phạt mới cho Mourinho.

Bởi trong khi Mourinho đang bị cấm chỉ đạo 2 trận, ông HLV này vẫn chỉ đạo Chelsea của ông qua điện thoại di động, thì hai CLB Arsenal và MU đã không có thể nghĩ tới việc giành lại hoặc bảo vệ chức vô địch Anh nữa. Cả hai CLB này đang chính thức tranh giành vị trí thứ 2 của     bóng đá Anh, vị trí được vào thẳng Cúp C1 châu Âu mùa bóng năm sau với nhiều quyền lợi không kém CLB vô địch.

Vẫn là chuyện Mourinho, khi ông HLV này sẽ được gia hạn thêm 3 năm dẫn dắt Chelsea của tỷ phú Abramovich. Tin cho biết, vì quá “yêu” Mourinho, Abramovich đã quyết định mức lượng 5,6 triệu bảng (8 triệu đôla/năm) cho ông HLV đầy cá tính này. Dân  nghiền bóng đá Anh lại một lần nữa rộ lên vấn đề tiền lương của Mourinho…

Tuần qua Arsenal đã từ vị trí thứ 3 vượt qua MU giành lại vị trí thứ nhì, khi hơn MU về hiệu số bàn thắng thua. Tuần này Arsenal sẽ bảo vệ vị trí của mình khi tới làm khách trên sân Bôrô, CLB đang đứng thứ 7 trong số 20 CLB hạng nhất của Anh mùa này.

MU may mắn hơn khi tới làm khách ở sân Norwich. CLB Norwich City hết vòng 31 đứng vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng. Thuận lợi và có vẻ cầm chắc được một trận thắng trong tay, nhưng ông HLV lão luyện Alex Ferguson vẫn cảnh giác cho các cầu thủ của ông biết: “Khi những trận     đấu tranh chức vô địch Anh đã cho kết quả rõ ràng, thì những trận đấu nhằm vượt thoát khỏi xuống hạng lại trở nên quyết liệt một cách bất ngờ. MU không muốn trở thành nạn nhân trong những trận đấu có tính sinh tồn này”. 

MỚI - NÓNG