Advocaat đồng ý dẫn dắt ĐT Australia

Advocaat đồng ý dẫn dắt ĐT Australia
TPO - Ông Dick Advocaat đồng ý dẫn dắt ĐT Australia, nhưng vẫn chưa công bố chính thức cho đến khi chiến lược gia Hà Lan này kết thúc công việc tại nước Nga, tờ Daily Telegraph cho biết.
Advocaat đồng ý dẫn dắt ĐT Australia ảnh 1

Hiện Advocaat đang dẫn dắt Zenit St Petersburg và ông muốn làm điều gì đó cho đội bóng trước khi ra đi. Vì thế, ông không muốn công khai hợp đồng với Australia cho đến khi giải vô địch Nga kết thúc vào tháng 11 tới, tờ Daily Telegraph khẳng định.

Advocaat từng dẫn dắt đội tuyển Hà Lan hai lần, trong đó thành tích đáng kể nhất là đưa "Cơn lốc màu da cam" vào tứ kết World Cup 1994. Ông được mong chờ sẽ thay thế Graham Arnold trên băng ghế chỉ đạo đoàn quân Socceroos.

HLV đương nhiệm Arnold đã chịu nhiều sức ép buộc phải ra đi sau khi đoàn quân Socceroos, với nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu, lại thi đấu nhạt nhòa tại Asian Cup 2007.

Theo thông báo, ông sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Australia trong hai trận giao hữu quốc tế: với Argentina vào tháng 9 và với đội tuyển Trung Quốc tháng 10 trước khi ra đi, tờ Telegraph khẳng định.

Dự kiến, sau khi giải vô địch Nga kết thúc vào tháng 11, Advocaat sẽ có một kỳ nghỉ ngắn trước khi tới đảm nhiệm công việc chỉ đạo đoàn quân Socceroos thi đấu tại vòng loại World Cup 2010.

Giữa năm 2006, Advocaat từng được xem là ứng cử viên dẫn dắt đội bóng này khi tham gia phỏng vấn của LĐBĐ Australia, nhưng sau đó "người trúng tuyển" là đồng hương Guus Hiddink, sau này đã giúp Australia thi đấu khá tốt tại World Cup 2006.

Tuy nhiên, hợp đồng hiện tại giữa LĐBĐ Australia với HLV Arnold có thời hạn đến năm 2010 sẽ không thanh lý. Nhiều khả năng, ông sẽ xuống dẫn dắt đội tuyển U-23 tại Olympic Beijing năm tới.

An Hà
Theo AP

MỚI - NÓNG