Vòng 2 Toyota V-League 2015:

Ai cản bước Bình Dương?

 Quảng Ninh (áo xanh) và Hà Nội T&T
Quảng Ninh (áo xanh) và Hà Nội T&T
TP - Vòng 2 Giải Bóng đá vô địch quốc gia Toyota V-League 2015 diễn ra hôm qua (10/1) với 3 trận đấu, nhưng chỉ có trận đấu trên sân Quảng Nam là hấp dẫn.

Trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng vạn khán giả nhà. HLV Toshiya Miura cũng đã có mặt để dự khán trận đấu, nhưng Than Quảng Ninh đã có một cuộc trình diễn không như ý với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho đội khách Hà Nội T&T

Sau 3 điểm có được ở vòng 1, Than Quảng Ninh rất tự tin tiếp đón đội bóng thủ đô. Lực lượng của CLB Than Quảng Ninh mùa giải này có một số sự thay đổi khi đội bóng được bổ sung những cầu thủ có chất lượng như Hoàng Max, Hồng Quân, Quang Hải, Danh Ngọc, Xuân Tú… hòa nhập tốt với lối chơi chung của toàn đội tạo cho Than Quảng Ninh một lối đá mới, nhưng chưa thể có đột biến.

Hà Nội T&T sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, chất lượng và đặc biệt trên hàng công với những cái tên sáng giá như Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Vũ Samson, nhưng lại thiếu cầu thủ đa năng và quan trọng Gonzalo, nên HLV Phan Thanh Hùng đã để Hà Nội T&T chơi phòng thủ phản công, một lối chơi sở đoản.

Mãi đến phút 82, Samson mới ghi bàn duy nhất trận đấu trong vòng cấm khi sút xâu kim qua hậu vệ Văn Việt.

Trên sân Cao Lãnh, Đồng Tháp tiếp XSKT Cần Thơ khi hai đội chưa bao giờ gặp nhau ở V-League và kết quả là hòa 1-1.

Thua 1-6 trước nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương trận đầu, các cầu thủ Đồng Tháp đều nóng lòng giành chiến thắng đầu tiên tại V-League trên sân nhà. Trở về “chảo lửa” Cao Lãnh thi đấu sẽ là điểm tựa lớn cho thầy trò HLV Phạm Công Lộc. Lịch sử đối đầu tại Cao Lãnh cũng đang ủng hộ Đồng Tháp và ngay ở trận đấu của giải hạng Nhất năm rồi, Xổ số kiến thiết Cần Thơ phải nhận thất bại đến 5 bàn không gỡ trước khi rời Cao Lãnh, trong đó có cú đúp của Samson Kpennosen.

Xổ số kiến thiết Cần Thơ qua trận hòa chật vật trước Than Quảng Ninh cho thấy họ vẫn chưa thể vận hành trơn tru đội hình cầu thủ đến từ nhiều nơi, nhưng trận này họ chơi khá tốt và mở tỷ số trước. Phút 71, Văn Thắng ghi bàn cho XSKT Cần Thơ, nhưng phút 76, Công Thành gỡ hòa 1-1 cho Đồng Tháp. Hòa trận này, hai đội vẫn lận đận ở nhóm cuối bảng.

Trên sân Tam Kỳ, QNK Quảng Nam tiếp B.Bình Dương. Sau màn thị uy sức mạnh trước tân binh Đồng Tháp cùng việc đánh bại Hải Phòng để giành Siêu cúp QG 2014, nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương đang đi tìm một đối thủ xứng tầm để kiểm chứng sức mạnh.

Quảng Nam có đươc những bản hợp đồng chất lượng như Thanh Hưng, Văn Hậu, Huy Hùng, Patyio... hay những gương mặt kỳ cựu như Văn Cường, Thanh Trung... nhưng vẫn bị đánh giá yếu hơn Bình Dương. Becamex Bình Dương ghi 4 bàn thắng trước do công của Tăng Tuấn (mở tỷ số ngay phút thứ 3 và lập cú đúp ở phút 51), Abass nâng tỷ số lên 2-0 (phút 31), Trịnh Quang Vinh nâng tỷ số lên 3-0 (phút 33).

Ghi 4 bàn, Bình Dương chơi chùng xuống và QNK Quảng Nam gỡ được 2 bàn do công của Đinh Thanh Trung và Patiyo. 4-2 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thắng trận một cách thuyết phục, Bình Dương đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong mùa trước, QNK Quảng Nam thất bại trong cả 2 lần chạm trán với B.Bình Dương (thua 2-5 trên sân Gò Đậu và 1-3 trên sân nhà). Lần này lại thua, và ai là người chặn đứng Bình Dương đây!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.