Ai sẽ thay Công Vinh ở tuyển Việt Nam?

Công Vinh sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2016 - Ảnh: Anh Hải
Công Vinh sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2016 - Ảnh: Anh Hải
Đội trưởng đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) Lê Công Vinh vừa tiết lộ thời điểm anh sẽ giải nghệ trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông của Malaysia. Đây là quyết định đã được Công Vinh chuẩn bị tâm lý từ nhiều năm nay nhưng anh vẫn cảm thấy rất buồn.

Sẽ khóc khi chia tay ĐTQG

Sau cú đúp vào lưới Hong Kong (Trung Quốc) ở trận mở màn cúp Tứ hùng, Công Vinh trở thành ngôi sao sáng nhất tại giải. Anh ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông nước ngoài, trong đó có Malaysia.

Trong buổi nói chuyện với hãng truyền thông này, tiền đạo đang khoác áo CLB B.Bình Dương đã chia sẻ về thời điểm anh sẽ chính thức chia tay bóng đá chuyên nghiệp sau hơn một thập kỷ gắn bó. Theo đó, Công Vinh đã xác định AFF Cup 2016 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG.

"Tôi nghĩ được chơi cho ĐTQG là mong muốn của bất kỳ cầu thủ nào. Nhưng đôi khi mọi thứ thật không dễ dàng, có người nghĩ tôi chơi hay nhưng cũng nhiều người nói rằng tôi không phải là cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, tôi không quan tâm. Bây giờ tôi vẫn ở đây, là đội trưởng đội tuyển Việt Nam và cùng chiến đấu với HLV, cùng các đồng đội còn rất trẻ mới lần đầu lên tuyển", Công Vinh mở lời.

Công Vinh cho biết anh sẽ buồn tới phát khóc sau khi giải nghệ: “Tôi nghĩ tôi là một phần của bóng đá Việt Nam. Nhưng năm nay sẽ là lần cuối cùng tôi khoác áo ĐTQG. Bởi vào năm tới, tôi sẽ giải nghệ. Tôi không muốn thi đấu nữa. Đây là kỳ Suzuki Cup cuối cùng. Anh biết đấy, tôi rất yêu bóng đá, và tôi nghĩ sau khi giải nghệ, tôi sẽ rất nhớ bóng đá, chắc là tôi sẽ khóc…".

Đi tìm Công Vinh 2.0

Công Vinh lên tuyển từ năm 2001 trong màu áo U20 Việt Nam trước khi chính thức được triệu tập vào ĐTQG tại giải vô địch ĐNÁ năm 2004. Anh chính là người hùng đã mang về chức vô địch AFF Cup 2008 đầu tiên mà bóng đá Việt Nam đã chờ đợi. Trận đấu với Singapre tối qua là lần thứ 75 Công Vinh khoác áo ĐTQG, vượt qua cựu tiền vệ Nguyễn Minh Phương (73 trận) để trở thành cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất cho ĐTQG.

Công Vinh cũng đã ghi được tổng cộng 46 bàn thắng và là chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử đội tuyển Việt Nam. Con số 46 bàn thắng mà tiền đạo xứ Nghệ sở hữu đã vượt xa số bàn thắng mà đàn anh Lê Huỳnh Đức làm được khi còn thi đấu đỉnh cao trong màu áo ĐTQG (28 bàn). Trước đó, tại V-League, Công Vinh cũng từng xác lập kỷ lục trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở giải đấu này.

Chia tay ĐTQG, Công Vinh sẽ dành thời gian để đi học Đại học (anh mới trúng tuyển vào trường ĐH Luật Hà Nội, hệ tại chức), nhưng điều mà nhiều người quan tâm là ai sẽ thay Công Vinh ở trên tuyển?

Thực tế, Công Vinh chưa phải là mẫu tiền đạo xuất sắc một cách toàn diện, nhưng trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại, không có nhiều cầu thủ thể hiện ý chí, sự cầu tiến như chân sút người Nghệ An. Chẳng phải may mắn mà Công Vinh vẫn ghi bàn đều đặn ở tuổi 31. Riêng ở cúp Tứ hùng anh đóng góp 3 bàn thắng rất quan trọng cho ĐTVN. Nói không quá khi cúp vô địch của ĐTVN có công một nửa của CV9.

Sau Công Vinh, Công Phượng sẽ là cái tên được cho là xứng đáng nhất. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ như Văn Thắng, Văn Toàn, Mạc Hồng Quân…Tuy nhiên, chắc chắn các cầu thủ đàn em này sẽ phải cố gắng rất nhiều mới đạt tới độ tinh quái như Công Vinh.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.