Án đủ nghiêm cho hậu vệ CLB Hà Nội?

Sầm Ngọc Đức rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Công Khanh. Ảnh: VSI.
Sầm Ngọc Đức rời sân sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Công Khanh. Ảnh: VSI.
TP - Hậu vệ Sầm Ngọc Đức (CLB Hà Nội) đang đối diện án phạt bổ sung rất nặng từ Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sau pha vào bóng thô bạo ở trận đấu với CLB Hải Phòng, lượt trận 14 V-League 2017.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào chiều 24/6. Do sân Hàng Đẫy đang sửa chữa, CLB Hà Nội đã phải thuê sân Mỹ Đình để đá. Phút 27’, Sầm Ngọc Đức đã phi cả hai chân vào Anh Hùng khi hậu vệ Hải Phòng đi bóng bên cánh phải. Sau pha bóng trên, Anh Hùng đã lăn lộn trên sân vì đau, trong khi Ngọc Đức lập tức bị trọng tài Công Khanh rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu.

Hậu vệ Anh Hùng mới chỉ trở lại sau một chấn thương nặng ở mùa giải 2014, khi còn thi đấu cho An Giang. Ở lượt trận thứ 7 giải năm đó, Anh Hùng đã bị hậu vệ Đình Đồng (SLNA) đạp gãy chân trong một pha va chạm giữa đôi bên. Vì lỗi này, hậu vệ SLNA bị Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cấm thi đấu hết giải kèm số tiền phạt 20 triệu đồng, và phải chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho Anh Hùng. Sau pha phạm lỗi hôm 24/6, Sầm Ngọc Đức bị rất nhiều ý kiến chỉ trích. Hậu vệ CLB Hà Nội đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi Anh Hùng, đồng thời khẳng định anh không cố tình đá láo.

Chiều qua 26/6, TGĐ Cty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Cao Văn Chóng cho biết, BTC V-League đã gửi toàn bộ báo cáo lượt trận 14 V-League sang Ban Kỷ luật VFF để có hình thức xử lý các sự cố vi phạm. Ông Chóng từ chối đưa ra đánh giá về pha phạm lỗi của Sầm Ngọc Đức. “Chúng tôi chỉ báo cáo những gì diễn ra đúng thực tế, còn đánh giá là công việc của bộ phận chuyên môn. Nếu bây giờ nói khi chuẩn bị ra án sẽ không hay”-ông Cao Văn Chóng cho biết.

Trả lời Tiền Phong trước đó, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường khẳng định, sẽ không nương nhẹ các lỗi vi phạm nghiêm trọng ở V-League. Theo ông Nguyễn Hải Hường, sau khi xem xét hồ sơ, Ban Kỷ luật sẽ cân nhắc đưa ra án phạt. Trên thực tế, việc xử lý nghiêm các vi phạm ở V-League là chủ trương được VFF và VPF đưa ra từ đầu mùa giải, có khuyến cáo tới các CLB sau khi nhận được chỉ đạo từ Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT. Hồi đầu mùa, trung vệ ngoại binh Omar của CLB Thanh Hoá từng nhận án cấm thi đấu 8 trận (sau đó rút xuống còn 6 trận) vì lỗi phản ứng thiếu văn hoá với khán giả. Một trường hợp khác ở CLB Hà Nội là tiền đạo Samson cũng nhận án phạt bổ sung 2 trận vì pha vào bóng thô bạo với Châu Ngọc Quang (HAGL).

Trả lời Tiền Phong hôm qua về dư luận liệu VPF có e dè khi xử phạt Sầm Ngọc Đức, bởi đội bóng chủ quản của hậu vệ này, CLB Hà Nội chịu ảnh hưởng từ ông bầu Đỗ Quang Hiển, Trưởng BTC giải V-League Nguyễn Minh Ngọc cho biết: “Chúng ta có 21 đội bóng (V-League và hạng Nhất), tất cả đều bình đẳng như nhau. Chúng tôi không đặt vấn đề xử lý đội bóng của bầu Hiển hay ông bầu nào, mà vi phạm tới đâu, xử phạt tới đó”. Ông Nguyễn Minh Ngọc cũng không bình luận về pha phạm lỗi của hậu vệ Sầm Ngọc Đức.

Sầm Ngọc Đức quê Nghệ An, trưởng thành từ lò đào tạo VSH của CLB Hà Nội. Các mùa giải gần đây, Ngọc Đức được CLB Hà Nội “đôn” lên thi đấu ở V-League và đã có những bước tiến đáng kể về chuyên môn. Anh từng được HLV đồng hương Nguyễn Hữu Thắng triệu tập vào đội tuyển Việt Nam, lần đầu tiên hồi tháng 9/2016 trước thềm AFF Cup 2016. Với pha phạm lỗi nhằm vào Anh Hùng, hậu vệ CLB Hà Nội nhiều khả năng sẽ phải chịu án phạt nghiêm khắc từ Ban Kỷ luật VFF.

Ở trận đấu CLB Hà Nội-Hải Phòng, các CĐV Hải Phòng đã đốt rất nhiều pháo sáng trên khán đài, thậm chí ném cả xuống sân kèm chai lọ, vật cứng. Theo đánh giá của Ban Kỷ luật VFF, vi phạm trên của CĐV Hải Phòng tái diễn thường xuyên, nên chắc chắn sẽ bị xử phạt.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.