Anh gặp Hà Lan: Ai làm “Sư tử đầu đàn”

Anh gặp Hà Lan: Ai làm “Sư tử đầu đàn”
TPO - HLV tạm quyền Stuart Pearce nhất quyết không chịu tiết lộ ông sẽ giao cho ai chiếc băng đội trưởng của ĐT Anh trong trận giao hữu với Hà Lan diễn ra vào ngày 1-3.
Anh gặp Hà Lan: Ai làm “Sư tử đầu đàn” ảnh 1

Tất cả sẽ cùng phải chờ tới khi trận đấu bắt đầu để biết chính xác. Tuy nhiên, giới chuyên môn vẫn có thể khoanh vùng những cầu thủ có khả năng sẽ được cựu HLV Man City chọn mặt gửi vàng là Steven Gerrard, Scott Parker, Gareth Barry, James Milner và Joe Hart.

Steven Gerrard

Đây đương nhiên là ứng cử viên nặng kí nhất. Trong danh sách triệu tập của ĐT Anh lần này, Gerrard là gương mặt đóng góp nhiều pha lập công nhất (19) và có số lần ra sân nhiều thứ nhì (89, sau Ashley Cole - 93). Nhưng điều quan trọng là Stevie G mang trong mình tố chất của một người thủ lĩnh thực thụ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà anh được giao cho băng thủ quân của Liverpool kể từ tháng 10-2003 thay cho Sami Hyypia.

Thực tế trước khi John Terry bị cách chức, Gerrard cũng đã giữ chức đội phó của ĐT Anh. Tại World Cup 2010, khi Rio Ferdinand phải ngồi ngoài vì chấn thương, Stevie G đã được HLV Fabio Capello giao cho vai trò chỉ huy “Tam sư”. Chính Gerrard đã bày tỏ mong muốn được trao lại băng đội trưởng. Phần lớn tuyển thủ Anh hẳn cũng không thể phản đối nếu điều đó xảy ra. Đơn giản bởi lúc này, Stevie G là một trong số ít những cầu thủ đạt tầm đẳng cấp thế giới góp mặt trong đội hình ĐT Anh.

Scott Parker

Bằng tuổi với Gerrard nhưng tới nay, Parker mới chỉ chơi 10 trận cho ĐT Anh. Mặc dù vậy, tiền vệ của Tottenham giờ là một trong những mắt xích quan trọng nhất của tuyến giữa “Tam sư”.

Với sự cần mẫn và khả năng hoạt động liên tục suốt 90 phút, Parker giúp lối chơi của đội bóng đại diện cho xứ Sương mù trở nên chắc chắn hơn. Anh chính là cầu thủ có màn trình diễn xuất sắc hất trong chiến thắng Tây Ban Nha 1-0 trong một trận giao hữu trên sân Wembley, vào tháng 11 năm ngoái

Gareth Barry

Barry cũng là một tiền vệ rất quan trọng của ĐT Anh. Sau kì World Cup 2010 đáng thất vọng với những màn trình diễn tồi tệ, cựu cầu thủ Aston Villa đã tìm lại chính mình trong màu áo Man City. Những đóng góp của anh giúp The Citizens giờ xếp đầu trên BXH Premier League và lọt vào vòng 1/8 Europa League. Ông thầy Roberto Mancini cũng hoàn toàn ủng hộ Barry trở thành đội trưởng ĐT Anh. “Gareth là một cầu thủ có đầu óc và biết chỉ huy. Cậu ấy xứng đáng trở thành thủ quân của ĐT Anh”, chiến lược gia người Italia nói.

James Milner

Milner không có kinh nghiệm bằng Barry, Parker hay Gerrard. Mặc dù vậy, thần đồng một thời của bóng đá Anh lại rất được HLV Stuart Pearce yêu quý, bởi 2 người từng hợp tác cực kỳ ăn ý với nhau tại ĐT U-21 Anh. Tới nay, Milner vẫn là cầu thủ có số lần ra sân cho “Những chú sư tử non” nhiều nhất (46), và số pha lập công của anh cũng khá ấn tượng là 9. Song trong màu áo ĐT Anh, Milner vẫn chưa một lần nổ súng dù đã thi đấu 23 trận.

Joe Hart

Hart có thể nói là sự lựa chọn lâu dài cho chức đội trưởng ĐT Anh bởi anh chưa đầy 25 tuổi và còn chơi ở vị trí thủ môn. Một điểm cộng nữa đối với ngôi sao đang khoác áo Man City là anh có một lối sống ngoài sân cỏ rất lành mạnh. Ít khi thấy Hart dính vào scandal. Thủ quân ĐT Anh sẽ trở thành bộ mặt đại diện cho cả xứ Sương mù. Xét trên khía cạnh này, Hart hoàn toàn xứng đáng được Stuart Pearce chọn mặt gửi Vàng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.