Anh sẽ mất cả núi tiền

Anh sẽ mất cả núi tiền
TP - Nếu thầy trò HLV Roy Hodgson không thể giành vé dự VCK World Cup 2014, FA sẽ mất hàng chục triệu bảng, trong khi nền kinh tế Anh sẽ thất thu cả gần tỷ bảng.

> 'Bò tót' hất văng 'gà trống'
> Anh bị cầm hòa, Tây Ban Nha vượt qua Pháp

Không vượt qua vòng loại, Tam sư (phải) và nước Anh sẽ thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh: Getty Images
Không vượt qua vòng loại, Tam sư (phải) và nước Anh sẽ thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh: Getty Images.

Rơi vào bảng H khá nhẹ với sự góp mặt của Montenegro, Ba Lan, Ukraine, Moldova và San Marino, ĐT Anh được dự đoán sẽ dễ dàng chiếm ngôi đầu cùng tấm vé tiến thẳng tới VCK World Cup 2014. Tuy nhiên, thầy trò HLV Roy Hodgson đã gây thất vọng lớn khi mới chỉ thắng được Moldova và San Marino.

Trong 4 trận còn lại, ĐT Anh có 3 trận được đá trên sân nhà, cơ hội để giành ngôi đầu bảng chưa phải là đã hết. Tuy nhiên, nếu không cải thiện phong độ, tiếp tục đá tồi như những trận vừa qua, việc thầy trò HLV Roy Hodgson không thể có vé thẳng tới Brazil năm sau cũng không phải là điều lạ.

“Chúng tôi đã chơi không tốt. Nếu tiếp tục thế này, nhiều khả năng chúng tôi sẽ chỉ có được vị trí thứ hai tại bảng H, đồng nghĩa với việc phải đá play-off. Sẽ có không ít ông lớn phải dự play-off bởi theo quy định mỗi bảng chỉ có một đội giành vé đi thẳng trong khi nhiều bảng có hai đội mạnh. Thế nên tôi vô cùng lo ngại nếu ĐT Anh phải đá play-off”, HLV Roy Hodgson lo lắng sau trận hòa 1-1 trên sân của Montenegro.

FA nói riêng và cả nước Anh nói chung đang đứng ngồi không yên. Nếu thầy trò HLV Roy Hodgson không có vé tới Brazil, thiệt hại kinh tế sẽ vô cùng lớn.

Theo thông báo của FIFA, mỗi đội góp mặt ở vòng bảng tại Brazil sẽ có 8 triệu bảng tiền thưởng, ở vòng tứ kết sẽ là 16 triệu bảng và nếu đăng quang thì con số trên sẽ là 26,5 triệu bảng. Nếu ĐT Anh không thể thẳng tiến tới Brazil, FA đương nhiên sẽ phải đứng từ xa ngó số tiền thưởng khổng lồ trên.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một phần thiệt hại nhỏ. Hợp đồng quảng cáo của FA với hàng loạt nhãn hàng như Vauxhall, Umbro, Mars, Carlsberg, Lucozade, Nivea, Marks&Spencer sẽ hết hạn sau World Cup 2014 nên nếu thầy trò HLV Roy Hodgson đá không tốt hoặc không thể giành vé dự VCK, FA sẽ khó có thể tái ký hợp đồng.

Cả nền kinh tế Anh cũng sẽ chịu thiệt hại nếu Tam sư không thể tới Brazil dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo tính toán của Hiệp hội bán lẻ nước Anh, việc Tam sư không thể lọt vào VCK Euro 2008 đã khiến kinh tế nước này thiệt hại 600 triệu bảng và nếu điều tương tự diễn ra tại World Cup 2014, con số trên sẽ còn lớn hơn rất nhiều.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG