Ánh Viên mang thú bông tới Kuala Lumpur dự SEA Games 29

Thầy trò Ánh Viên tại khách sạn Berjaya Times Square, Kuala Lumpur.
Thầy trò Ánh Viên tại khách sạn Berjaya Times Square, Kuala Lumpur.
TPO - Kình ngư Quân đội được đăng ký dự tranh 12 nội dung tại SEA Games 29 (Malaysia). Cô được chờ đợi có thể mang về 10 HCV cho bơi lội Việt Nam.  

Tối ngày 16/8, đội tuyển bơi lội Việt Nam đã có mặt tại Kuala Lumpur, chuẩn bị cho SEA Games 29.

Vào khoảng 19h15 cùng ngày, HLV Đặng Anh Tuấn và Ánh Viên đã về tới khách sạn Berjaya Times Square. Đây là nơi đóng quân của nhiều đội tuyển Việt Nam, trong đó có đội tuyển bóng đá U22. 

Kình ngư Quân đội bẽn lẽn khi có người nhận ra, xin chụp ảnh cùng. Ánh Viên cho biết không cảm thấy mệt lắm do hành trình di chuyển từ Việt Nam sang Kuala Lumpur chỉ hơn 2 giờ đồng hồ.

Tại kỳ SEA Games năm nay, chỉ tiêu giao cho đội tuyển bơi Việt Nam là 10 HCV. Tuy nhiên, nhiều nhà chuyên môn dự báo đội sẽ vượt con số trên, có thể đạt tới 12 HCV. Và tất nhiên, chủ lực trong chiến dịch săn vàng trên đường đua xanh SEA Games là Ánh Viên.

Từ tấm HCB ở SEA Games năm 2011 rồi 3 tấm HCV ở  SEA Games 2013, Ánh Viên đã thực sự bùng nổ ở kỳ Đại hội năm  2015 với việc giành tới  8 HCV (cả 8 chức vô địch đều xác lập kỷ lục SEA Games).

Tại SEA Games 29, Ánh Viên được đăng ký dự tranh 12 nội dung. Cô được chờ đợi có thể đem về 10 HCV. Con số này hơn 2 chiếc so với số HCV Ánh Viên giành được tại SEA Games 2015 (Singapore).

“Em thi đấu quen rồi nên cũng không thấy áp lực lắm. Em sẽ cố gắng để giành được càng nhiều huy chương càng tốt”-Ánh Viên cho biết.

Ánh Viên mang thú bông tới Kuala Lumpur dự SEA Games 29 ảnh 1
MỚI - NÓNG