Arsenal choáng váng với chấn thương của Alexis Sanchez

Alexis Sanchez sẽ nghỉ thi đấu hết năm.
Alexis Sanchez sẽ nghỉ thi đấu hết năm.
TPO - Kết quả chụp chiếu cho thấy, vùng bắp đùi của Alexis Sanchez bị tổn thương nghiêm trọng và tiền đạo người Chile này có thể phải nghỉ thi đấu từ 6-7 tuần, đồng nghĩa không còn cơ hội thi đấu thêm trận nào trong năm 2015.
Trong trận đấu giữa Norwich và Arsenal cuối tuần qua, Alexis Sanchez đã dính chấn thương nặng ở bắp đùi và ngay lập tức phải rời sân. Trở lại London, Ban huấn luyện đã đưa anh tới phòng y tế để các bác sĩ xác định  mức độ chấn thương. Kết quả chụp chiếu cho thấy, tiền đạo người Chile bị tổn thương nghiêm trọng và có thể phải nghỉ thi đấu từ 6-7 tuần, đồng nghĩa không còn cơ hội thi đấu thêm trận nào trong năm 2015.
Thực tế thì ở trận thắng Dinamo Zagreb 3-0 giữa tuần trước, Alexis Sanchez đã bị chấn thương nhẹ ở bắp đùi. Nhưng lo sợ hàng công Arsenal sẽ lại “tịt ngòi” khi không có cựu ngôi sao Barcelona, nên thay vì cho cậu học trò nghỉ ngơi, HLV Arsene Wenger đã “ép” anh ra sân. Hệ quả tất yếu, Alexis Sanchez tái phát chấn thương ở mức độ nặng hơn và giờ phải nghỉ dài hạn.
Vắng Alexis Sanchez là một tổn thất vô cùng lớn cho Arsenal. Kể từ đầu mùa tới giờ, ngôi sao người Chile đã chơi tổng cộng 20 trận cho “Pháo thủ” và sở hữu 1.560 phút thi đấu – nhiều nhất đội. Trong 19 trận ấy, anh ghi 9 bàn, có 5 đường kiến tạo thành công và 5 trận được chấm điểm cao nhất. Chưa kể, giải đoạn Giáng sinh – Năm mới vốn là thời điểm khốc liệt nhất của bóng đá Anh, với mật độ thi đấu dày đặc, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thành bại của cả mùa giải.
Cũng ở trận đấu với Norwich, ngoài Alexis Sanchez, Arsenal còn mất Laurent Koscielny và Santi Cazorla cũng vì lý do chấn thương. Trước đó, phòng y tế của họ đã bao gồm Francis Coquelin, Theo Walcott, Danny Welbeck, Tomas Rosicky và Jack Wilshere. Vào cuối tuần này, Arsenal sẽ có cuộc tiếp đón Sunderland trên sân nhà, còn vào giữa tuần tới, họ sẽ tới Hy Lạp để đá trận “chung kết” tranh vé knock-out Champions League với chủ nhà Olympiakos.
MỚI - NÓNG