Bà đầm già ở lại nhà

Bà đầm già ở lại nhà
(TPO) Không có bàn thắng trước đội bóng đang gặp khủng hoảng lực lượng Liverpool, Juventus đã phải tạm biệt cuộc chơi tại Champion League nhường vé cho Liverpool đi tiếp.
Bà đầm già ở lại nhà ảnh 1

 Del Piero bất lực trước hàng hậu vệ Liverpool

Chủ nhà Juve vào trận với tinh thần chỉ cần ghi 1 bàn là đủ. Nhưng chính ý nghĩ đó đã giết chết họ. Suốt 90 phút họ không ghi nổi một bàn, mặc dù có sự khởi đầu trận đấu khá tốt.

Ngay phút 11, Zlatan Ibrahimovic đã sút bóng vọt xà trong gang tấc sau đường tạt của Zambrotta bên cánh trái. Nhưng đó chũng chính là tình huống nguy hiểm duy nhất mà Bà đầm già tạo được trong suốt hiệp 1.

Chính tư tưởng chỉ cần thắng 1-0 nên chủ nhà cứ ung dung như đang chơi tại Serie A vậy. Họ chậm rãi như từng chơi trong các trận tại Serie A. Điều đó tạo cho đội khách tâm lý thoải mái hơn và phòng thủ chắc chắn.

Trong suốt hiệp một, các cầu thủ Juve đã chơi như không có chuyện gì xảy ra, tự tin là có thể ghi bàn lúc nào cũng được. Hàng tiền vệ gồm Emerson và Olivera quá lỏng lẻo không giữ được bóng, nên tiền đạo không có bóng là lẽ dĩ nhiên.

Sang hiệp hai, sự bế tắc vẫn tiếp tục với chủ nhà kể cả khi Capello tung tiền đạo "siêu dự bị" Zalayeta vào sân chuyển sang sơ đồ tấn công 3 tiền đạo. Tuy nhiên, mọi việc vẫn như hiệp một.

Không những thế chủ nhà suýt bị thủng lưới sau pha đối mặt thủ môn  của Milan Baros. Còn bên Liverpool liên tục thay người. Smicer và Djibril Cisse lần lượt vào sân đã giúp đội khách giữ vững thế trận

Khi trận đấu sắp kết thúc, các CĐV Juve tưởng như sẽ được ăn mừng khi một lần nữa hậu vệ Cannavaro bật cao đánh đầu, nhưng lần này bóng đã chạm cột dọc khi hậu vệ Djimi Traore cản phá.

Đó cũng là cơ hội cuối cùng cho Bà đầm già. Trận đấu kết thúc với tỷ số nhạt nhoà 0-0. Juve bị Liverpool loại khỏi Champions League có thể coi là một trong những bất ngờ lớn của mùa giải năm nay.

Như vậy, tại vòng bán kết người hâm mộ sẽ được chứng kiến cảnh "huynh đệ tương tàn" giữa Chelsea và Liverpool.

 Đội hình thi đấu

Juventus: 1-Gianluigi Buffon; 21-Lilian Thuram, 4-Paolo Montero (7-Gianluca Pessotto 83), 28-Fabio Cannavaro; 16-Mauro Camoranesi (18-Stephen Appiah 84), 8-Emerson, 11-Pavel Nedved, 24-Ruben Olivera (25-Marcelo Zalayeta 46), 19-Gianluca Zambrotta; 9-Zlatan Ibrahimovic, 10-Alessandro Del Piero (ĐT)

Liverpool: 1-Jerzy Dudek; 3-Steve Finnan, 4-Sami Hyypia (ĐT), 23-Jamie Carragher, 21-Djimi Traore; 18-Antonio Nunez (11-Vladimir Smicer 58), 25-Igor Biscan, 14-Xabi Alonso, 6-John Arne Riise; 10-Luis Garcia (13-Anthony Le Tallec 85), 5-Milan Baros (9-Djibril Cisse

MỚI - NÓNG