BẢN TIN Thể thao 19H: HLV Iraq chỉ ra điểm đáng ngại của ĐT Việt Nam

HLV Abdul Ghani Shahad của ĐT Iraq.
HLV Abdul Ghani Shahad của ĐT Iraq.
TPO - Mathieu có thể lỡ Euro 2016. Lewandowski sắp gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Vardy xác lập kỷ lục, Rooney run rẩy. Milner thất vọng vì ĐT Anh thua Hà Lan. Bùng nổ phút cuối, Brazil thoát thua trước Paraguay. 50 triệu bảng Everton cũng không bán Lukaku.  

HLV Iraq chỉ ra điểm đáng ngại của ĐT Việt Nam. HLV tạm quyền Abdul Ghani Shahad của ĐT Iraq cho hay, điểm đáng ngại của ĐT Việt Nam ở trận đấu tối qua không nằm ở lối chơi, mà chính là dàn cầu thủ trẻ chơi bóng nhiệt huyết và rất có tố chất mà HLV Hữu Thắng đã mang tới. Ông ngạc nhiên khi những cầu thủ mới 19-20 như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Duy Mạnh… lại chơi rất đĩnh đạc, mặc dù phải làm khách.

Mathieu có thể lỡ Euro 2016. Hậu vệ đang chơi cho Barcelona đã dính chấn thương đầu gối trong chiến thắng 4-2 của Pháp trước Nga rạng sáng nay. Theo các bác sỹ, chấn thương của Mathieu khá nặng và anh sẽ phải nghỉ thi đấu tới 8 tuần, vì thế cầu thủ 31 tuổi sẽ phải chạy đua để kịp bình phục dự Euro 2016 cùng ĐT Pháp.

Lewandowski sắp gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Theo thông tin đăng tải trên tờ Bild, tiền đạo Robert Lewandowski đang tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Bayern Munich đến mùa hè năm 2021. Hiện tại, chân sút người Ba Lan đang nhận được sự săn đón nhiệt tình của Man City và Real Madrid.

Vardy xác lập kỷ lục, Rooney run rẩy. Bàn mở tỷ số vào lưới ĐT Hà Lan của Jamie Vardy chính là bàn thắng thứ 100 của ĐT Anh dưới thời HLV Roy Hodgson. Nhưng hơn hết, nó khiến Wayne Rooney lo lắng về viễn cảnh đánh mất vị trí tại “Tam sư” khi đội dự VCK Euro 2016. Trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, Rooney không ra sân vì dính chấn thương.

Milner thất vọng vì ĐT Anh thua Hà Lan. Sau trận thua 1-2 trước ĐT Hà Lan ngay tại thánh địa Wembley, tiền vệ James Milner đã không giấu được sự thất vọng khi anh và các đồng đội phải đón nhận thất bại, dù đã có lợi thế dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số của tiền đạo Jamie Vardy vào phút 40. Đây cũng là trận thua đầu tiên của ĐT Anh sau 3 trận toàn thắng.

Bùng nổ phút cuối, Brazil thoát thua trước Paraguay. Bị Paraguay dẫn trước tới 2-0, nhưng trong khoảng hơn 10 phút cuối trận, Brazil đã chơi bùng nổ để có 2 bàn thắng, qua đó kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Trận hòa này tiếp tục khiến họ dậm chân ở vị trí thứ 6 trên BXH vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

Lọt vào vòng loại thứ 3, ĐT Thái Lan nhận thưởng đậm. Với thành tích lọt vào vòng loại thứ 3, World Cup 2018 khu vực châu Á, thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đã được LĐBĐ Thái Lan (FAT) trọng thưởng số tiền 30 triệu Bath (tương đương 18,17 tỷ đồng). Đây là lần thứ 2, “The War Elephants” có được thành tích này (lần đầu tại vòng loại World Cup 2002). Đồng thời, thầy trò HLV Kiatisak còn giành luôn tấm vé dự Asian Cup 2019 diễn ra ở Ả Rập Saudi.

50 triệu bảng Everton cũng không bán Lukaku. Đó là khẳng định từ phía đội bóng vùng Merseyside. Tiền đạo vừa ghi bàn thắng trong trận đấu giữa Bỉ và Bồ Đào Nha đang là cái tên rất nóng trên thị trường chuyển nhượng. Rất nhiều đại gia như Real, M.U, Chelsea đã xếp hàng để có được chữ ký của anh. Tuy nhiên, CLB chủ quản Everton đang tỏ ra cứng rắn trong việc giữ người.

Ter Stegen xem xét tương lai. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Italia, thủ môn người Đức Ter Stegen tiếp tục khẳng định anh sẽ xem xét lại tương lai ở Barcelona. Hiện tại, Ter Stegen chỉ được bắt số ít trận ở các cúp mà Barcelona tham dự. Trong khi đó, vị trí số 1 trong khung gỗ khi đội chủ sân Nou Camp dự La Liga thuộc về Claudio Bravo.

Muốn Sanchez, M.U cần bỏ ra 47 triệu bảng. Theo Daily Telegraph, Benfica đã trả lời thẳng M.U rằng, họ chỉ để Renato Sanches đến Old Trafford nếu nhận được đúng 47 triệu bảng. Những ngày qua, M.U liên tục cử chuyên gia săn đầu người của mình xem giò Renato Sanches. Động thái cho thấy “Quỷ đỏ” rất muốn chiêu mộ tiền vệ 18 tuổi người Bồ Đào Nha của Benfica.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.