BẢN TIN Thể thao 19H: Mẹ Mahrez xác nhận con trai đến Arsenal

Mahrez sẽ gia nhập Arsenal trong ít ngày tới?
Mahrez sẽ gia nhập Arsenal trong ít ngày tới?
TPO - Arsenal kiếm bộn từ thủ thành Szczesny. ĐT nữ Myanmar quỳ lạy xin CĐV ngừng làm loạn. PSG tiệm cận Jese Rodriguez. HLV Malaysia đánh giá ĐT Việt Nam là đối thủ vừa tầm. HLV Kiatisak vẫn đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2016. Chi 37 triệu bảng, Man City có “bom tấn” thứ 4…
Mẹ Mahrez xác nhận con trai đến Arsenal. Arsenal có thể thở phào bởi khúc mắc lớn nhất trong thương vụ chiêu mộ Riyah Mahrez từ Leicester đã được giải quyết. Cụ thể, mẹ của tiền vệ 25 tuổi thừa nhận, con trai mình không còn gắn bó cùng Leicester mùa giải tới thay vào đó sẽ chuyển đến chơi dưới sự chỉ đạo của HLV Arsene Wenger.
Arsenal kiếm bộn từ thủ thành Szczesny. Petr Cech thi đấu quá ổn định, David Ospina cũng rất xuất sắc trong vai trò đóng thế. Đó là lý do HLV Arsene Wenger quyết định bán đứt thủ môn Wojciech Szczesny cho AS Roma với giá 13,4 triệu bảng. Mùa trước, Szczesny thi đấu cho AS Roma theo dạng cho mượn và ra sân tổng cộng 42 trận.
ĐT nữ Myanmar quỳ lạy xin CĐV ngừng làm loạn. Trang chủ Myanmar Football Federation của LĐBĐ Myanmar đã cho đăng tải lại hình ảnh các tuyển thủ nữ nước ngày quỳ xuống sân và hướng lên khán đài để xin người hâm mộ ngừng làm loạn, ngừng tấn công trọng tài… Trước đó, các CĐV Myanmar đã la ó, chửi bới trọng tài khiến trận đấu suýt bị hoãn lại.
PSG tiệm cận Jese Rodriguez. Báo giới Pháp đưa tin, Paris Saint-Germain đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc chiêu mộ tiền đạo Jese Rodriguez bên phía Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè này. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về bản hợp đồng vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó từng có tin Real sẵn sàng bán Jese với giá 20 triệu euro.
HLV Malaysia đánh giá ĐT Việt Nam là đối thủ vừa tầm. HLV Ong Kim Swee e ngại nhất về Myanmar ở bảng B, bởi đội bóng này có lợi thế được thi đấu trên sân nhà và thời gian chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Trong khi đó, ông đánh giá Việt Nam là đối thủ vừa tầm với đội bóng của mình và nhắc lại chiến thắng kịch tính cách đây 2 năm.
HLV Kiatisak vẫn đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2016. HLV Kiatisak Senamuang vừa khẳng định rằng, mục tiêu mà ĐT Thái Lan hướng tới tại AFF Cup 2016 diễn ra vào tháng 11 tới là bảo vệ thành công ngôi vô địch, bất chấp thời điểm giải đấu này diễn ra trùng với thời điểm vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á khởi tranh.
Chi 37 triệu bảng, Man City có “bom tấn” thứ 4. Báo chí Anh vừa đồng loạt đưa tin về việc Man City đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ trẻ Leroy Sane của Schalke 04 với mức phí chuyển nhượng 37 triệu bảng. Về phần mình, các quan chức Schalke cũng lên tiếng xác nhận, Sane đã đáp máy bay sang Anh để kiểm tra y tế ở Man City.
Filipe Luis muốn tái hợp với Costa ở Atletico Madrid. Hậu vệ Filipe Luis thừa nhận, anh vẫn luôn mong chờ ngày được hội ngộ cùng tiền đạo Diego Costa (Chelsea) ở Atletico Madrid. Trong quá khứ Luis từng có 2 năm sát cánh cùng Costa ở sân Vicente Calderon (2010-2012) và 1 năm ở “The Blues” (2014-2015).
HLV bị sa thải trên xe bus. Mặc dù giành quyền lên chơi tại Premier League mùa tới song Hull lại sa thải HLV Keith Bertschin. Đáng nói hơn khi BLĐ đội bóng thông báo quyết định này ngay trên xe bus của đội. Bertschin từng là giải pháp tạm thời sau khi HLV Steve Bruce từ chức tháng trước vì không được quyết định chuyển nhượng. Hiện tại, Hull đang nhắm đến Gianfranco Zola.
Nhờ Olympic 2012, London thu 1,6 tỷ bảng. London có thể xem như bằng chứng mới nhất hưởng lợi từ tổ chức các sự kiện thể thao lớn như Olympic 2012 để "thay da đổi thịt" về mặt kinh tế. Theo đó, thế vận hội cách đây 4 năm đã giúp thành phố này thu về khoản lợi nhuận xấp xỉ 1,6 tỷ bảng. Còn nếu tính cả Vương quốc Anh thì vào khoảng 2,2 tỷ bảng.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.