Bản tin Thể thao 19H: Mourinho muốn ông chủ vung tiền mua Reus

Bản tin Thể thao 19H: Mourinho muốn ông chủ vung tiền mua Reus
TPO - Arsenal đưa Mario Suarez vào tầm ngắm. West Brom mời Tony Pulis về làm “thuyền trưởng”. Mourinho yêu cầu ông chủ mua Reus. Real bán Benzema để dồn tiền mua Falcao.

Arsenal đưa Mario Suarez vào tầm ngắm. Ban lãnh đạo Atletico Madrid vừa hé lộ danh sách những cái tên có thể bán trong tháng 1, trong đó có Mario Suarez. Ngay lập tức, Arsenal đã vào cuộc với hy vọng sở hữu tiền vệ người Tây Ban Nha này với giá rẻ. Mùa trước, Mario Suarez là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội bóng thành Madrid.


West Brom mời Tony Pulis về làm “thuyền trưởng”. Ngay sau khi sa thải Alan Irvine, West Brom chẳng mất nhiều thời gian để tìm thấy người thay thế. Ngày hôm qua, họ đã bổ nhiệm Tony Pulis làm “thuyền trưởng” mới của đội bóng. Trước đó, Tony Pulis từng có thời gian dẫn dắt Stoke City khá thành công. Trận đầu tiên của Pulis với West Brom sẽ là cuộc đối đầu với West Ham tại Upton Park đêm nay.


Mourinho yêu cầu ông chủ mua Reus. Trong một động thái mới nhất, Jose Mourinho đã yêu cầu ông chủ Roman Abramovich chi tiền để tranh giành chữ ký của Marco Reus với Liverpool, Arsenal, Bayern Munich, Barcelona hay Real Madrid. Giống như rất nhiều HLV danh tiếng khác, Mourinho cũng dành những sự ngưỡng mộ rất lớn cho Reus.


Messi muốn Lavezzi về Barcelona. Tờ gianlucadimarzio.com cho hay, Lionel Messi đã yêu cầu Ban lãnh đạo Barcelona tiến thành thương vụ chuyển nhượng đối với Ezequiel Lavezzi. Anh muốn siêu sao đồng hương sát cánh cùng mình tại Nou Camp. Nhiều khả năng Barcelona sẽ thuận theo ý Messi vì Pedro đã bày tỏ ý định rời xứ Catalan.


Real bán Benzema để dồn tiền mua Falcao. Chủ tịch Florentino Perez vẫn rất ngưỡng mộ tài năng của Radamel Falcao và theo như tờ Marca, ông sẵn sàng bán Karim Benzema cho Liverpool với giá khoảng 40 triệu euro để dồn tiền mua ngôi sao người Colombia. Falcao hiện thi đấu cho M.U theo dạng hợp đồng cho mượn 1 năm từ AS Monaco.


Man City gia hạn thành công với Frank Lampard. Ban lãnh đạo Man City vừa lên tiếng xác nhận, họ đã đạt được thỏa thuận với New York City về việc mượn Frank Lampard thêm nửa mùa giải nữa. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh sẽ không thể ra sân trong trận đấu với đêm nay, vì bản hợp đồng thêm 6 tháng của anh sẽ chỉ có hiệu lực vào 3/1 tới.


Arsenal đồng ý để Sanogo tới Aston Villa theo dạng cho mượn. Nguồn tin từ London cho hay, Arsenal đã đồng ý để Yaya Sanogo tới Aston Villa theo dạng cho mượn 6 tháng. Ngay trong ngày mai, tiền đạo trẻ người Pháp này sẽ tới Villa Park để kiểm tra sức khỏe. Trước đó, Inter Milan từng có ý định mua Sanogo, nhưng phía Arsenal đã lắc đầu từ chối.


Mascherano muốn giải nghệ ở CLB cũ. Dù phải tới ngày 30/6/2018, hợp đồng giữa Javier Mascherano với Barcelona mới đáo hạn, nhưng tiền vệ này đã sớm có kế hoạch cho tương lai của mình. Theo Mascherano, CLB cũ River Plate sẽ là điểm đến tiếp theo, và cuối cùng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh.


Tevez xác nhận rời Juventus. Chia sẻ trên La Gazzetta, Carlos Tevez khẳng định sẽ không kí bản hợp đồng gia hạn với Juventus. Điều đó có nghĩa rằng tiền đạo này sẽ rời Bianconeri vào mùa Hè năm 2016 theo dạng tự do. El Apache không tiết lộ lý do về quyết định này. Nguồn tin từ Ole cho hay, nhiều khả năng anh sẽ trở lại Argentina thi đấu.


Chủ tịch Wigan bị phạt nặng. LĐBĐ Anh (FA) đã cấm Chủ tịch của Wigan, ông Dave Whelan tham gia các sự kiện bóng đá trong vòng 6 tuần vì đưa ra các phát biểu không hay về người Do Thái và Trung Quốc. Ngoài ra, vị chủ tịch 78 tuổi này còn phải nộp phạt 50.000 bảng. Thời gian gần đây, FA rất nghiêm khắc với những phát ngôn bừa bãi của giới cầu thủ và cả những nhân vật liên quan đến bóng đá.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...