BẢN TIN Thể thao: Beckham trở thành đại sứ của Real

Beckham khi chơi bóng cho Real Madrid
Beckham khi chơi bóng cho Real Madrid
TPO - Ronaldo ngủ với đồng đội nhiều hơn với vợ. Oxlade-Chamberlain lập cú đúp, Arsenal hạ Reading. Daniel Sturridge tỏa sáng, Liverpool loại Tottenham. De Boer trước ngưỡng của bị Inter sa thải. Mourinho thường xuyên nhờ Rui Faria “đứng lớp”...
Tiết lộ giá trị thực của Paul Pogba. Theo xác nhận của Juventus, đội bóng này chỉ thu về số tiền khoảng 55 triệu bảng từ thương vụ Paul Pogba, chứ không phải con số kỷ lục 89 triệu bảng. 34 triệu bảng còn lại thuộc về các chi phí khác, trong đó riêng khoản hoa hồng dành cho “Siêu cò” Mino Raiola đã lên tới 20 triệu bảng.
Ronaldo ngủ với đồng đội nhiều hơn với vợ. Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, huyền thoại bóng đá Brazil – Ronaldo đã gây sốc khi chia sẻ rằng, anh ngủ với người đồng đội Roberto Carlos còn nhiều hơn tất cả các cô vợ mà mình từng có. Bên cạnh đó, “Rô béo” cũng khẳng định rằng, anh và Carlos luôn ở cùng phòng với nhau mỗi khi tập trung cùng ĐT Brazil hoặc khi thi đấu xa nhà.
Oxlade-Chamberlain lập cú đúp, Arsenal hạ Reading. Ở trận đấu thuộc vòng 4 League Cup diễn ra trên sân Emirates, chủ nhà Arsenal đã đánh bại đối thủ Reading 2 bàn không gỡ. Oxlade-Chamberlain đã trở thành người hùng của Arsenal với 1 cú đúp ở các phút 33 và 78 vào lưới đội khách để giúp Pháo thủ giành thắng lợi 2-0.
Daniel Sturridge tỏa sáng, Liverpool loại Tottenham. Trong trận đấu thuộc vòng 4 League Cup giữa Liverpool và Tottenham, Daniel Sturridge đã tỏa sáng bằng cú đúp để giúp đội nhà giành thắng lợi 2-1. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của HLV Jurgen Klopp trước Tottenham kể từ khi ông chuyển tới dẫn dắt Liverpool.
De Boer trước ngưỡng của bị Inter sa thải. HLV Frank de Boer đang gặp khó trong việc giữ ghế nóng sau khi cùng Inter Milan thua sốc Atalanta 1-2 cuối tuần vừa rồi, khiến đội tụt xuống hạng 14 Serie A. Mặc dù nói rằng được ban lãnh đạo Inter Milan "chống lưng", nhưng chiến lược gia người Hà Lan có thể bị sa thải nếu thua Torino ở vòng tới.
Mourinho thường xuyên nhờ Rui Faria “đứng lớp”. Tờ The Times vừa tiết lộ thông tin gây sốc khi cho biết, kể từ khi ngồi vào “ghế nóng” ở M.U, HLV Jose Mourinho rất ít khi trực tiếp chỉ đạo các học trò tập luyện. Thay vào đó, ông “đùn đẩy” công việc này cho trợ lý Rui Faria, còn mình thì theo dõi từ xa qua màn hình ti vi.
Beckham trở thành đại sứ của Real Madrid. Theo Marca, Chủ tịch Real Madird - Florentino Perez đã mời cựu danh thủ David Beckham trở thành đại sứ thương hiệu cho “Kền kền trắng”. Hiện tại, thông tin chi tiết về bản hợp đồng này vẫn chưa được tiết lộ. Trong quá khứ, cựu tiền vệ 41 tuổi từng có 4 năm chơi bóng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (2003-2007).
M.U nhận 2 tin dữ trước derby Manchester. Vào 27/10 tới đây, M.U sẽ tiếp đón Man City ở trận đấu thuộc vòng 4 League Cup. Trước trận derby Manchester này, HLV Jose Mourinho nhận liên tiếp 2 tin dữ khi Marouane Fellaini và Eric Bailly sẽ không thể ra sân vì dính chấn thương. Cả hai đều dính chấn thương ở trận M.U thua Chelsea 0-4 cuối tuần qua.
Rooney bị Mourinho “dằn mặt” đúng vào ngày sinh nhật. HLV Jose Mourinho vừa cảnh báo tiền đạo đội trưởng Wayne Rooney rằng, nếu không hài lòng với việc thường xuyên phải ngồi dự bị, “R10” có thể chia tay M.U để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Theo The Sun, nhiều khả năng Rooney sẽ chọn cách ra đi khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2017 mở cửa.
Sao trẻ vô danh từ chối 3 đại gia Anh. Tiền vệ tài năng đang chơi cho RB Leipzig, Naby Keita tiết lộ anh đã từng từ chối lời mời của Arsenal, Man City và Liverpool trước khi mùa giải này khởi tranh. Keita ở mùa giải năm nay đã ra sân 7 lần và đóng góp 3 bàn thắng, giúp RB Leipzig xếp ở vị trí thứ 2 Bundesliga với 2 điểm ít hơn so với Bayern Munich.
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.